10/01/2018, 23:48

Đỗ Quốc Khánh thần đèn là ai?

Đỗ Quốc Khánh là một thạc sĩ, kỹ sư, Ủy viên BCH Tổng hội Xây dựng Việt Nam, ông có 10 năm học về máy, điều khiển học tại Đại học Kỹ thuật VUT - BRNO ở Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc)(Czech) và được cấp bằng Hệ thống tự động hóa tại đây.Năm 1984, ông về nước và vào làm việc ở Viện Khoa học Công nghệ. Một ...

Đỗ Quốc Khánh là một thạc sĩ, kỹ sư, Ủy viên BCH Tổng hội Xây dựng Việt Nam, ông có 10 năm học về máy, điều khiển học tại Đại học Kỹ thuật VUT - BRNO ở Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc)(Czech) và được cấp bằng Hệ thống tự động hóa tại đây.Năm 1984, ông về nước và vào làm việc ở Viện Khoa học Công nghệ. Một năm sau, ông là một trong ba người chữa công trình lún nghiêng đầu tiên của Việt Nam.Năm 1993, nhận lời mời của Trung tâm nền móng Đại học Xây dựng, ông đã về đây làm việc trong 8 năm.Năm 2003, ông thành lập Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam và được mệnh danh là "thần đèn đất Bắc" vì đã xử lý lún nghiêng và di dời nhiều công trình xây dựng thành công.Tên tuổi ông gắn liền với những công trình được di dời lớn nhất Việt Nam và chính ông cũng là người xác lập kỷ lục thế giới về độ lớn của công trình được di dời vào năm 2008 là 3 nghìn tấn. Đó là một con số mà đến chính những hãng báo chí danh tiếng nhất thế giới cũng phải xuýt xoa và tôn vinh là "hiện tượng lạ của Việt Nam".Một số các công trình tiêu biểu gắn liền với tên tuổi "thần đèn đất Bắc" Đỗ Quốc Khánh như:- Dựng thẳng công trình nhà bị nghiêng gấp 8 lần so với tháp Pisa trên địa bàn TP.Hòa Bình.- Năm 2008, di dời tòa nhà 2 tầng tại khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc nặng 3.000 tấn (cao 2 tầng, rộng 25 m, dài 65 m) đi xa 50m trong thời gian chưa đầy 40 tiếng.- Di dời nhà 2 tầng Đài Phát thanh huyện Xuân Trường (Nam Định) 650 tấn, đồng thời thực hiện xoay 180 độ.- Nâng cao tiền sảnh Khách sạn Thắng Lợi lên độ cao 1,07m.- Nâng biệt thự 4 tầng lên cao 2,62m và luồn thêm 1 tầng bên dưới thành 5 tầng.- ...v.v...Hình ảnh ông Đỗ Quốc Khánh (trái) và con traiHình ảnh một số công trình ông di dời:Di dời khu nhà 3 nghìn tấn năm 2008 tại Láng - Hòa Lạc (Hà Nội)Di dời tòa nhà nặng gần 3.000 tấn ở TP Buôn Ma Thuột (năm 2016), đây là Sở chỉ huy cũ của BCH Quân sự tỉnh Đắk Lắk.Di dời tòa nhà nặng gần 3.000 tấn ở TP Buôn Ma Thuột (năm 2016), đây là Sở chỉ huy cũ của BCH Quân sự tỉnh Đắk Lắk.Di dời tòa nhà nặng gần 3.000 tấn ở TP Buôn Ma Thuột (năm 2016), đây là Sở chỉ huy cũ của BCH Quân sự tỉnh Đắk Lắk.Tòa nhà Đài PTTH huyện Xuân Trường (Nam Định) được ông Đỗ Quốc Khánh thực hiện di dời và xoay 180 độ.Căn nhà ở thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình nghiêng tới 3,1 m (trái) đã được "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh dựng đứng trở lại (phải).Ngôi nhà 5 tầng trên phố Nguyễn Chí Thanh đang chuẩn bị được căn chỉnh nghiêng.Ngôi nhà 4 tầng ở Gia Lâm bị ngiêng có nguy cơ đổ sập đã được xử lý thành công.v.v...

Chau chao than den do quoc khanh chau co ngoi nha ngang dong 42mvuong nha mong da khong co. dam bo mong cao mot tang duoi ngoi nha do gio dang nam ngang doc dat chau hoi chu neu di chuyen quay lai theo doc dat do va tai dat nha dang o do thi can bao nhiu tien chu khanh
0