05/02/2018, 11:08

Địa lý 9 Bài 1 Câu 3 trang 6: Em thuộc dân tộc gì? Dân tộc em đứng thứ mấy?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập phần cuối Địa lý lớp 9 câu 3 trang 6: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy? Tết Nguyên Đán – Một phong tục tiêu biểu của người Kinh. Như vậy các em đã trả lời xong hai câu hỏi 1 và 2 của bài 1 trang 6 SGK Địa Lý 9. Như vậy các em đã nắm được những thông ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập phần cuối Địa lý lớp 9 câu 3 trang 6: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy? Tết Nguyên Đán – Một phong tục tiêu biểu của người Kinh. Như vậy các em đã trả lời xong hai câu hỏi 1 và 2 của bài 1 trang 6 SGK Địa Lý 9. Như vậy các em đã nắm được những thông tin bổ ích về sự đa dạng dân tộc ở nước ta. Và cùng với đó, các em cũng tìm hiểu được thêm nhiều nét đặc trưng của từng dân tộc, chẳng hạn như: người Kinh đón năm mới bằng tên gọi Tết Nguyên Đán, trong khi đó người Khơ-me gọi đó là lễ Chol Chnam Thmay (lễ mừng năm mới) … Và câu hỏi số 3 SGK Địa lý 9 trang 6 sẽ là phần để các em tự giới thiệu bản thân của mình thuộc dân tộc gì? Vị trí về dân số của dân tộc em và nêu một vài nét tiêu biểu về văn hóa của dân tộc em. Câu hỏi: Dựa vào bảng thống kê dưới đây (trang 6 SGK Địa lý 9), hãy cho biết: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em? Trả lời: Tùy mỗi cá nhân sẽ trả lời câu hỏi này. Vforum sẽ hướng dẫn trả lời mẫu thôi nhé.Em thuộc dân tộc Kinh. Là dân tộc đứng thứ nhất về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc Kinh là ở các vùng đồng bằng, trung du và duyên hải. Một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc Kinh: - Ngôn ngữ tiếng Việt. - Trang phục: áo thun, áo sơ mi, quần dài, áo dài, nón lá … - Phong tục tập quán: Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu …Xem thêm: Địa lý 9: Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta Bài 1 SGK trang 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập phần cuối Địa lý lớp 9 câu 3 trang 6: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy?


Tết Nguyên Đán – Một phong tục tiêu biểu của người Kinh.

Như vậy các em đã trả lời xong hai câu hỏi 1 và 2 của bài 1 trang 6 SGK Địa Lý 9. Như vậy các em đã nắm được những thông tin bổ ích về sự đa dạng dân tộc ở nước ta. Và cùng với đó, các em cũng tìm hiểu được thêm nhiều nét đặc trưng của từng dân tộc, chẳng hạn như: người Kinh đón năm mới bằng tên gọi Tết Nguyên Đán, trong khi đó người Khơ-me gọi đó là lễ Chol Chnam Thmay (lễ mừng năm mới) … Và câu hỏi số 3 SGK Địa lý 9 trang 6 sẽ là phần để các em tự giới thiệu bản thân của mình thuộc dân tộc gì? Vị trí về dân số của dân tộc em và nêu một vài nét tiêu biểu về văn hóa của dân tộc em.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng thống kê dưới đây (trang 6 SGK Địa lý 9), hãy cho biết:
Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?

Trả lời:
Tùy mỗi cá nhân sẽ trả lời câu hỏi này. Vforum sẽ hướng dẫn trả lời mẫu thôi nhé.
  • Em thuộc dân tộc Kinh.
  • Là dân tộc đứng thứ nhất về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
  • Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc Kinh là ở các vùng đồng bằng, trung du và duyên hải.
  • Một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc Kinh:
- Ngôn ngữ tiếng Việt.
- Trang phục: áo thun, áo sơ mi, quần dài, áo dài, nón lá …
- Phong tục tập quán: Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu …
Xem thêm:
0