Chiều cao quê quán năm sinh của Minh Hằng
– Minh Hằng đã được mọi người biết tới với cái tên đó là cô ca sĩ mà còn là kiêm diễn viên điện ảnh tại Việt Nam. Minh Hằng là một trong số những ca sĩ có một gương mặt khá xinh xắn đã được rất nhiều khán giả yêu mến. Hãy cùng với mình khám phá ...
– Minh Hằng đã được mọi người biết tới với cái tên đó là cô ca sĩ mà còn là kiêm diễn viên điện ảnh tại Việt Nam. Minh Hằng là một trong số những ca sĩ có một gương mặt khá xinh xắn đã được rất nhiều khán giả yêu mến. Hãy cùng với mình khám phá chiều cao quê quán năm sinh của Minh Hằng về cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ rất xinh đẹp qua bài viết này nhé.
Minh Hằng tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng
Ngày vào sinh: 22/06/1987 – Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Nickname: bé Heo
Nơi sinh: tại TP.HCM
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 50kg
Sở thích: đi shopping, ăn hà ng, xem phim, và tám dzới bạn bè
Tính tình: dễ giận, mau quên…hehe
Người thương nhất: Mami
Món ăn thích nhất: cà ri Ấn Độ, lẩu Thái Lan
Môn thể thao thích nhất: bơi lội, Bowling, Bida…
Màu sắc yêu thích: trắng, đen, hồng, xanh
Con vật yêu thích: con heo
Trang phục yêu thích: quần Jeans, áo Pull
Ca sĩ yêu thích: Bi, Boa
Mẫu bạn trai lí tưởng: vui tính, phóng khoáng, biết thông cảm
Quan niệm sống: cuộc đời là một tấm gương soi
Thân thế của ca sĩ Minh Hằng
Minh Hằng vừa là một ca sĩ, và cũng vừa là một diên viên điện ảnh, cô đã được khá nhiều người biết tới ở trong làng giải trí show bit. Cô sinh ra trong một gia đình gồm có 4 người đó chính là ba mẹ và một người em trai anh tên chính là Lê Ngọc Minh Hải. Vào năm 13 tuổi, thì bố mẹ cô xảy ra mâu thuẫn và sau đó cả hai người cũng đã viết đơn li dị, rồi cô và em trai tới ở cùng với mẹ tại Bình Thạnh. Cô đã bắt đầu tham gia vào nghệ thuật từ lúc năm cô được 16 tuổi cùng với vai trò là một ca sĩ của nhóm. Thời gian này cô nàng cũng có tham gia vào đóng phim tuy nhiên đã không tạo được nhiều ấn tượng.
Cuộc đời sự nghiệp ca sĩ Minh Hằng
Trong một lần rất tình cờ, cô cũng đã biết được thông tin Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mở lớp học được mang tên “Ước mơ trong tầm tay”, và đây chính là một lớp chuyên đào tạo trong thời gian ngắn hạn về thanh nhạc, vũ đạo và bước đi căn bản để thành lập nhóm nhạc hay là làm ca sĩ solo… do những nhạc sĩ có tên tuổi cũng đã giảng dạy. Minh Hằng đã đăng kí để mà dự thi và trúng tuyển ngay vào lớp này.
Năm 2003, cô cũng đã bắt đầu tham gia vào hát cùng với 3 cô gái khác, và lập thành một nhóm Pha Lê, trong thời gian này cô cũng khá là bận rộn, vừa phải đảm nhiệm việc học, và vừa phải tranh thủ nhận show diễn. Theo học ở trường cấp 3 cô cũng còn đạt được giải Nữ Sinh Thanh Lịch do nhà trường đã tổ chức và khoảng vào thời gian này cô còn tham gia vào làm người mẫu ảnh cho một số tạp chi trong nước. Bắt đầu tham gia vào nghệ thuật từ khi tuổi khá nhỏ tuy nhiên cô cũng đã rất thành công từ những bước đi đầu tiên của mình.
Đến năm 2005, tuy Minh Hằng cũng chưa qua một trường lớp đào tạo diễn xuất chính quy nào tuy nhiên trong một bộ phim đầu tay của mình là Gió thiên đường, Minh Hằng cũng đã gây được sự chú ý. Năm 2005, Minh Hằng đã được một công ty chuyên sản xuất về những chương trình giải trí truyền hình đó chính là Lasta đã ký hợp đồng trong vòng 2 năm. Và theo đó, cô cũng sẽ làm một diễn viên độc quyền cho Lasta và cũng đã được công ty này đảm bảo sẽ đóng 80 tập phim mỗi năm.
Năm 2007, Cô cũng đã bắt đầu đầu quân cho một công ty cổ phần giải trí Thiên Thi sau khi cô đã chấm dứt hợp đồng đóng bộ phim cùng với Lasta. Lúc này thì, cô cũng đã tạm dừng lại việc đóng phim để mà chú tâm hơn vào trong sự nghiệp ca hát của mình. Cùng với chiến lược đào tạo của công ty Thiên Thi thì Minh Hằng đã nhanh chóng trở thành một ca sĩ được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Bằng một chiến lược quảng bá cho những hình ảnh của ca sĩ, cô đã được biết tới ca sĩ tuổi teen cũng đầy hồn nhiên, mang một phong cách hiện đại, và năng động và có một phần gợi cảm.
Đến năm 2008, đây chính là năm đầu tiên mà cô cho ra mắt một album Một Vòng Trái Đất, và đây cũng chính là một album đã đưa cô tới với sự nghiệp ca hát. Một bài hát đã được coi là một bài hit của cô khi được rất nhiều khán giả nhất là các giới trẻ đón nhận. Đặc biệt đó là ở trên Internet, album đã bao gồm có 10 bài hát và phần lớn đều là do nhạc sĩ Nhất Trung sáng tác, và đĩa nhạc này khi mà đã phát hành ra đã gây được một sự chú ý khi mà giá bán của nó cũng đã đạt mức kỉ lục, cao nhất từ trước tới nay trên thị trường âm nhạc tại Việt Nam.
Và trong thời gian này thì Minh Hăng đã có tham gia vào một số phim như là Mộng phù du, Vì đó là em, Cái bóng bên chồng… tuy nhiên bộ phim được khán giả biết tới nhiều nhất và yêu thích nhất đó chính là bộ phim truyền hình dài tập Gọi giấc mơ về, bộ phim này khi trình chiếu cũng đã gây được một sự chú ý rất đặc biệt từ phía khán giả. Đặc biệt đó là, trong năm này cô cũng còn được mời vào làm diễn viên chính ở trong bộ phim Giải Cứ Thần Chết, cô cũng đã được đóng chung cùng với Jonny Trí Nguyễn. Và đây chính là một bộ phim có tình cảm nhẹ nhàng và cũng đem nhiều yếu tố gây hài hước, phim đã được công chiếu vào tết Kỷ Sửu năm 2009, chỉ sau có 15 ngày đầu đưa ra mắt, Giải cứu thần chết đã đạt một mức doanh thu khá lớn với hơn 14 tỷ đồng.
Năm 2009, Từ thành công của một bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc (2006) do hãng phim Hàn Quốc sản xuất, cùng với một phiên bản phim Việt Nam cùng với một cái tên tương tự và nó đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện. Cùng một dàn diễn viên trong bộ phim này hầu hết đó là các gương mặt rất nổi tiếng tại nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như là ca nhạc và điện ảnh. Bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc đối với phiên bản Việt đã được khởi quay vào đầu tháng 5 năm 2009 cùng với một số tập dự kiến ban đầu chỉ là 26, sau đó cũng đã rút lại còn 23 tập phim.
Từ năm 2011, thì Minh Hằng đã thường xuyên bị dính đến những tranh cãi về bộ trang phục khi diễn. Bởi vì những trang phục khi mà cô diễn khá là gợi cảm. Hầu hết tất cả các khán giả và các trang báo mạng đều đã lên tiếng rất gay gắt về những bộ trang phục của cô, hầu hết tất cả cũng đều cho rằng bộ trang phục quá là “thiếu vải” và đã trở thành bộ trang phục “khoe da thịt” nhất ở trong số nghệ sĩ nữ ở Đêm mỹ nhân.
Những ca khúc hit ca sĩ Minh Hằng
123 chia tay
Chia đôi một trái tim (song ca với Thành Đại Siêu)
Chia tay không lí do
Đến giờ phút này
Một cuộc tình tan vỡ (song ca với AT)
Một vòng trái đất (song ca với Tim)
Ngày mới bất ngờ
Người vô hình
Vui hay buồn (Cảm giác lẫn lộn)
Cơn mưa nhỏ
Beautiful Girl
Sắc Môi Em Hồng
Sexy Girl
Cánh đồng tuyết (song ca cùng ca sĩ Tim)
Mây
Giờ em đã biết
Anh ở đâu
Yolo