26/05/2018, 16:24

15-21 điểm thi THPT nên chọn Đại Học, Cao Đẳng nào?

=>Được 19-22 điểm THPT nên chọn Đại Học, Cao Đẳng nào? =>Được 22-27 điểm THPT nên chọn Đại Học, Cao đẳng nào? =>Được 15-17 điểm khối D nên chọn trường ...

=>Được 19-22 điểm THPT nên chọn Đại Học, Cao Đẳng nào?
=>Được 22-27 điểm THPT nên chọn Đại Học, Cao đẳng nào?
=>Được 15-17 điểm khối D nên chọn trường gì, ngành nào?
=>Được 18, 19, 20 điểm khối D nên chọn học trường gì, ngành nào tốt
=>Được 16-21 điểm khối C nên chọn học trường gì, ngành nào tốt

Tuy chưa diễn ra kỳ thi THPT năm 2018 nhưng các em học sinh lớp 12 đã dự đoán được khả năng mình sẽ đạt khoảng bao nhiêu điểm với khối thi của mình, việc chọn trường Đại Học, Cao đẳng cũng được các em và phụ huynh định hướng từ bây giờ. Bài viết sẽ giúp các em trả lời câu hỏi 15-21 điểm thi THPT nên chọn Đại Học, Cao Đẳng nào để qua đó, các em sẽ có thể chủ động tìm cho mình một ngôi trường đúng với năng lực mà mình đã có được và được theo học chuyên ngành mà mình yêu thích.

Mức điểm 15-21 không phải là điểm số cao trong kỳ thi Đại học, THPT Quốc Gia, tuy nhiên, với mức điểm này, các em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào một số trường Đại học, Cao đẳng có chất lượng giảng dạy tốt trên cả nước.

15 21 diem thi thpt nen chon dai hoc cao dang nao

1. Các trường đại học, cao đẳng, học viện khu vực Hà Nội lấy điểm từ 15 đến 21 điểm

Tại Hà Nội đã có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng với các chuyên ngành đào tạo đa dạng, phong phú. Với số điểm khoảng 15 - 21 điểm đạt được trong kỳ thi vừa qua, các em có thể cân nhắc việc lựa chọn một trong những ngôi trường sau để tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình.

- Đại Học Tài Chính, Ngân Hàng Hà Nội: Trong các năm gần đây, điểm trúng tuyển của trường này thấp nhất là 13 điểm và cao nhất là 20 điểm.

-Đại Học Thủy lợi: Nếu bạn có mức điểm tầm 15, 16 điểm thì xét theo các năm trước bạn sẽ khó có cơ hội trúng tuyển trường Thủy lợi, như trong năm 2015, tùy từng chuyên ngành khác nhau nhưng mức điểm thấp nhất của trường này là 17 điểm, cao nhất lên đến 20,5 điểm.

- Đại học Mỏ - Địa chất: Với số điểm từ 15 điểm đến 21 điểm, các em có thể hoàn toàn tự tin nộp hồ sơ vào trường. Điểm chuẩn năm 2016 của trường có mức thấp nhất là 15 điểm và cao nhất khoảng 18 điểm.

- Học viện Kỹ thuật mật mã: So với điểm chuẩn của trường Đại học Mỏ - Địa chất, điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã cao hơn với điểm thấp nhất là 18 điểm và cao nhất năm 2015 là 20 điểm.

- Đại học Công đoàn: Phần lớn các ngành xét tuyển vào Đại học Công đoàn là khối xã hội với mức điểm chuẩn 2015, 2016 thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 20 điểm.

- Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội: Là trường thu hút rất đông thí sinh xét tuyển Đại học, tuy nhiên, mức điểm cao nhất trong các năm vừa qua của trường chỉ khoảng 20,5 điểm.

- Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp: Ngành lấy cao điểm nhất của trường vào năm 2016 là 18 điểm, bên cạnh đó, có một số ngành chỉ lấy khoảng 12 điểm. Vì vậy, với điểm số 15 điểm đến 21 điểm, các em hoàn toàn có thể tự tin nộp hồ sơ vào trường.

- Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội với điểm khá thấp, thấp nhất là 12 điểm và cao nhất khoảng 16 điểm.

- Học viện Phụ nữ Việt Nam: Điểm chuẩn năm 2015, 2016 của trường có mức thấp nhất là 14 điểm và cao nhất 18 điểm.

- Học viện Quản lý Giáo dục: Các chuyên ngành được nhiều thí sinh lựa chọn như Giáo dục học, Tâm lý Giáo dục, Kinh tế Giáo dục chỉ có mức điểm chuẩn 2015, 2016 là 15 điểm.

Xem thêm:

- 22-27 điểm THPT nên chọn Đại Học, Cao đẳng nào?

- 19-22 điểm THPT nên chọn Đại Học, Cao Đẳng nào?

- Đại học Nội vụ: Với 15 điểm 21 điểm, các em sẽ khó có cơ hội trúng tuyển vào các ngành như Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước của trường, tuy nhiên, đối với các ngành còn lại, các em hoàn toàn có khả năng trúng tuyển do mức điểm chuẩn 2016 của trường cao nhất là 20 điểm.

- Trường Sĩ quan Phòng hóa: Đây là một ngôi trường khá mới, tuy nhiên, điểm chuẩn của trường cũng không phải thấp với mức thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 20 điểm. Vì vậy, với những thí sinh đạt được điểm số dưới 21 điểm thì đây cũng có thể là một sự lựa chọn lý tưởng.

- Viện Đại học Mở Hà Nội: Ngoài trừ một số chuyên ngành hệ số nhân đôi như Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc,... điểm chuẩn các ngành khác của trường sẽ có mức thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 21 điểm.

- Học viện chính sách và phát triển: Xét theo điểm chuẩn năm 2015, trường có mức điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm và cao nhất là 20,75 điểm. Nếu muốn an toàn hơn, các thí sinh có thể lựa chọn những trường có điểm số thấp hơn khoảng 3 - 4 điểm so với điểm thi như Học viện Quản lý Giáo dục hoặc Học viện Phụ nữ.

- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Cũng nằm trong khối Học viện, tuy nhiên, điểm chuẩn của trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lại ở mức thấp hơn nhiều so với các trường Học viện đào tạo cùng ngành, cụ thể, điểm chuẩn 2015, 2016 của trường là 15 điểm.

- Học viện Hành chính Quốc gia - Cơ sở phía Bắc: Với điểm số 15 đến 21 điểm khối A, A1, D, các em cũng có thể nộp hồ sơ vào trường này với điểm chuẩn 2016 trong khoảng 17,25 điểm đến 19, 5 điểm.

- Đại học Điện lực: Mức điểm chuẩn cao nhất của trường thuộc về ngành Hệ thống Điện, các ngành còn lại đều có mức điểm chuẩn dưới 21 điểm.

- Đại học Y tế công cộng: Điểm chuẩn 2016 của trường ở mức khá cao, thấp nhất là 19 điểm, cao nhất là 21 điểm và có thể tăng trong năm nay, tuy nhiên, với mức điểm dưới 21 điểm, các em vẫn có thể hi vọng mình có thể trúng tuyển vào trường.

- ĐH Lao động - Xã hội: Điểm chuẩn cao nhất của trường là 19 điểm và thấp nhất là 17 điểm, vì vậy, đây cũng có thể là sự lựa chọn cho các em.

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Đây cũng là ngôi trường thi hút rất đông thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển các năm về trước, tuy nhiên, điểm chuẩn các ngành vào trường không quá 20 điểm.

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng có mức điểm chuẩn khá thấp, dưới 16 điểm.

- Đại học Lâm nghiệp: Có mức điểm chuẩn 2015, 2016 thấp nhất là 15 điểm và cao nhất khoảng 18 điểm.

- Đại học Thăng Long: Đây là trường có điểm chuẩn khá cao, tuy nhiên, với mức điểm chuẩn 2016 dưới 20,75 điểm, chúng ta có thể hi vọng có thể trúng tuyển vào một số chuyên ngành đào tạo của nhà trường.

2. Các trường Đại Học, Cao Đẳng nào ở khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra) và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm từ 15 điểm đến 21 điểm.

So với điểm chuẩn mặt bằng chung ở các trường Đại học khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra) và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, với điểm số 15 - 21 điểm, các em hoàn toàn có thể yên tâm chọn lựa được một ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt để học tập.

- ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh: Với mức điểm chuẩn 2015, 2016 ở mức 15 điểm, các em có thể nộp hồ sơ vào trường để theo học các chuyên ngành mà mình yêu thích.

- Đại học Quảng Bình: Điểm chuẩn thấp nhất khoảng 12 điểm ở các hệ Cao đẳng và 15 điểm đối với các ngành hệ Đại học.

- Đại học Tân Trào: Với mức điểm dưới 21 điểm, cơ hội trúng tuyển của các em vào trường rất lớn với mức điểm sàn các ngành 2015, 2016 của trường thấp nhất là 12 điểm và cao nhất là 15 điểm.

- Đại học Y Khoa Vinh: Dưới 21 điểm, các em sẽ có cơ hội trúng tuyển vào hệ Cao đẳng của trường với mức điểm chuẩn nằm 2015, 2016 tối đa là 20 điểm.

- Đại học Hồng Đức: Điểm chuẩn thấp nhất năm 2015, 2016 là 12 điểm và cao nhất 20 điểm.

- Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên: Trường lấy điểm chuẩn khá thấp với mức điểm cao nhất là 17 điểm, qua đó, các em có cơ hội trúng tuyển vào trường rất lớn.

- ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên: Trường có điểm sàn thấp, dưới 15 điểm.

- ĐH Hùng Vương: Mức điểm chuẩn 2016 của trường đều dưới 20 điểm.

- ĐH Kinh tế tài chính TP Hồ Chí Minh: Ngành thấp nhất của trường lấy 12 điểm và ngành cao nhất là 15 điểm.

- ĐH Công nghệ giao thông vận tải: Trường cũng lấy mức điểm chuẩn khá thấp, với mức dưới 19 điểm, các em có thể hi vọng, mình sẽ trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo của trường.

- ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh: Điểm sàn năm 2015, trường có mức thấp nhất là 12 điểm và cao nhất là 15 điểm, điểm sàn tương đương với ĐH Kinh tế tài chính TP Hồ Chí Minh.

- ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên: Có mức điểm chuẩn nằm trong khoảng thấp nhất là 12 điểm và cao nhất là 16 điểm.

- ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên: Các ngành của trường đều lấy 15 điểm.

- ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên: Điểm sàn thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 17 điểm.

- ĐH Điều dưỡng Nam Định: Điểm chuẩn cao nhất của trường năm 2016 lấy 20,75 điểm.

- ĐH Vinh: Các ngành (ngoài trừ Sư phạm) đều không lấy cao hơn 18,5 điểm.

- ĐH Hàng hải Việt Nam: Điểm chuẩn 2015, 2016 của trường đều lấy dưới 20 điểm, trừ các ngành Ngôn ngữ (hệ số điểm ngoại ngữ nhân đôi).

- ĐH Hải Phòng: Với điểm số dưới 21 điểm, các em sẽ không có cơ hội trúng tuyển vào các chuyên ngành sư phạm của trường, tuy nhiên, các ngành khác của trường đều lấy dưới 20 điểm.

- ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định: Điểm sàn mức thấp nhất của trường là 12 điểm và mức cao nhất là 17 điểm.

- ĐH Nông lâm - ĐH Huế: Trường có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2016 là 20,75 điểm.

- ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên: Điểm sàn của trường ở mức thấp nhất là 12 điểm, cao nhất là 15 điểm.

- ĐH Kinh tế Nghệ An: Trường cũng có mức điểm sàn tương đương ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên với 12 điểm đến 15 điểm.

Các trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh:

- ĐH Tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh, Đại học văn hóa TP. Hồ Chí Minh: Có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2016 là 19,25 điểm.

- Đại học Hoa Sen cũng có mức điểm sàn không quá 19 điểm.

- ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh: Với điểm số dưới 21 điểm, các em cũng khó có cơ hội trúng tuyển ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ Sinh học, tuy nhiên, các em sẽ có cơ hội ở các ngành khác khi điểm chuẩn các ngành 2016 dưới 20 điểm.

- ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: Điểm sàn cao nhất của trường vào năm 2016 là 19 điểm, vì vậy, các em cũng có thể chọn trường này để theo học.

- ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh: Tất cả các ngành đều dưới 15 điểm.

- ĐH Công nghệ Sài Gòn lấy điểm chuẩn thấp nhất là 12 điểm và cao nhất là 15 điểm.

3. Các trường Đại Học, Cao Đẳng nào ở khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) lấy điểm từ 15 điểm đến 21 điểm

Nhìn chung, mức điểm chuẩn của nhiều trường ở khu vực phía Nam khá thấp, vì vậy, với điểm số 15-21 điểm, các em đã chắc chắn có thể bước vào cánh cổng Đại học của một số trường như sau:

- Đại học Duy Tân: Điểm các chuyên ngành các năm gần đây cao nhất là 18 điểm.

- Đại học Tài chính - Kế toán: Theo thống kê các năm gần đây thì với mức điểm 15-21 điểm bạn dễ dàng vào được đại học này, điểm thấp nhất 12 điểm, điểm cao nhất là 15 điểm.

- Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long: Trong các năm trước, điểm cao nhất của tất cả các ngành là 15 điểm.

- Đại học Nha Trang: Các ngành đào tạo của trường có điểm khác nhau, điểm sàn trúng tuyển của trường cao nhất là 20 điểm.

- Đại học Thủ Dầu Một: Với mức điểm 15 đến 21 điểm, bạn hoàn toàn có thể trúng tuyển Đại học Thủ Dầu Một khi mà các năm trước điểm trúng tuyển thấp nhất là 12 điểm, cao nhất là 21 điểm.

- Đại học Phú Yên: Các năm gần đây, điểm chuẩn cao nhất không quá 20 điểm.

- Đại học Quảng Nam: Điểm chuẩn các ngành đào tạo là khác nhau, điểm cao nhất thuộc ngành Sư phạm Toán với 21 điểm.

15 21 diem thi thpt nen chon dai hoc cao dang nao 2

- Đại học Tiền Giang: Khá dễ thở với trường đại học này, với 15-21 điểm bạn có thể trúng tất cả các ngành khi trường lấy điểm cao nhất là 16,5 điểm và thấp nhất là 11 điểm, trừ khối ngành sư phạm.

- Đại học Xây dựng Miền Trung: Với 15 đến 21 điểm THPT thì đại học xây dựng miền Trung cũng là lựa chọn khá tốt của các bạn, khi các năm trước điểm chuẩn cao nhất của trường là 20 điểm và điểm chuẩn thấp nhất là 12 điểm.

- Đại học Xây dựng miền Tây: Ngang với đại học xây dụng miền Trung, với 15-21 điểm thi tốt nghiệp bạn có cơ hội cao khi chọn trường đại học này, các năm trước đây trường lấy điểm thấp nhất là 12 điểm và cao nhất là 15 điểm.

- Đại học Trà Vinh: Một lựa chọn khá tốt là đại học Trà Vinh, các năm gần đây trường lấy điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 17 điểm với các ngành khác nhau. Riêng nhóm ngành y dược và sư phạm điểm chuẩn cao hơn.

- Đại học An Giang: Điểm thấp nhất là 12 điểm và cao nhất là 19 điểm đối với đối với tất cả các ngành của đại học An Giang, nhóm ngành sư phạm đặc thù nên điểm cao hơn.

- Đại học Đồng Nai: Cũng giống như đại học An Giang, nhóm ngành sư phạm điểm cao hơn còn các nhóm ngành khác điểm thấp nhất và cao nhất lần lượt là 12 điểm16 điểm.

- Đại học Công nghệ Đồng Nai: Dựa theo các năm gần đây, nếu có điểm thi THPT trong khoảng 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 điểm bạn sẽ chắc chắn trúng tuyển đại học này khi mà các năm gần đây trường chỉ lấy điểm thấp nhất là 12 điểm và cao nhất là 15 điểm.

- Đại học Đà Lạt: Với 15 đến 21 điểm thì chọn đại học Đà Lạt là lựa chọn khá đúng đắn, theo dữ liệu các năm trước thì trường lấy thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 16 điểm ở tất cả các nhóm ngành, (không bao gồm nhóm ngành sư phạm).

Dựa vào từng yêu cầu xét tuyển của từng ngành mà các em có thể dễ dàng tính được điểm tổng, sau đó, xem xét mình có trúng tuyển vào ngành học có trong trường. Nhìn chung, mức điểm chuẩn các trường Dân lập sẽ thấp hơn so với những trường Công lập, mức học phí các trường Đại học, Cao đẳng Dân lập sẽ cao hơn.

Với quy chế thi gộp tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học đã mở ra rộng cánh cửa vào các trường Cao đẳng, Đại học cho các thí sinh hơn, tuy nhiên, trước khi chọn trường, các em cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng xem đó có phải là ngành phù hợp với nguyện vọng học tập của mình, xem xét mức học phí trường Đại học, cơ hội việc làm,... để qua đó, các em sẽ có thể đưa ra được một sự lựa chọn phù hợp nhất với mình.

http://thuthuat.taimienphi.vn/15-21-diem-thi-thpt-nen-chon-dai-hoc-cao-dang-nao-25167n.aspx
Qua những gợi ý 15-21 điểm thi THPT nên chọn Đại Học, Cao Đẳng nào trên đã giúp các em có thể cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với kết quả thi THPT Quốc Gia 2018 trong đợt thi sắp tới. Cùng với đó, các em sẽ bắt đầu cân nhắc việc lựa chọn trường phù hợp nhất với năng lực và sở thích, đam mê của mình.

0