10/01/2018, 23:55

Vì sao gọi là Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu?

Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, có 2 cách giải thích cho câu này như sau:- Thứ nhất có thể hiểu nôm na là trước đây người dân Thanh Hóa còn nghèo, không có rau gì ăn nên thường ăn rau má, rau má thì mọc nhiều ở đường tàu (đường sắt) và người dân hay ra đây hái về ăn, và ra đường tàu hái rau ...

Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, có 2 cách giải thích cho câu này như sau:- Thứ nhất có thể hiểu nôm na là trước đây người dân Thanh Hóa còn nghèo, không có rau gì ăn nên thường ăn rau má, rau má thì mọc nhiều ở đường tàu (đường sắt) và người dân hay ra đây hái về ăn, và ra đường tàu hái rau má nhiều đến mức có thể làm xói mòn đường tàu, nên gọi là dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu.- Cách giải thích thứ 2: Người dân Thanh Hóa phá đường tàu mục đích để cản trở thực dân Pháp vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt khi mà chúng xâm chiếm khai thác vơ vét sản vật của nước ta, và khi bị Pháp hỏi thì lấy lý do là ra đây để hái rau má về ăn, nên đường tàu mới chậm hoàn thành (quá trình xây dựng đường tàu) như thế.Rau máBài hát Quê tôi Thanh Hóa​Nguyên văn câu chuyện theo cách giải thích thứ 2: Ngày xưa, khi Pháp xâm chiếm nước ta, khai thác tài nguyên, vơ vét sản vật của ta. Để dễ dàng vận chuyển chúng xây dựng đường sắt. Người dân Thanh Hóa căm thù giặc sâu sắc nên đã tổ chức phá đường sắt. Quan huyện vốn là người yêu nước khi bị Pháp truy hỏi vì sao đường sắt xây mãi không xong, quan bèn lên tiếng bao che cho người dân: "Dân khổ quá không có gì ăn nên phải ăn rau má, mà rau má trên đường tàu vừa nhiều, non và ngon nhát. Dân tôi không cố ý đâu ạ".Rau máRau má

Ở đây nói đúng là khi đó ở đâu cũng nghèo đói, và người TH cũng thế và phải đi kiếm rau má ăn, rau má hay mọc ở đường tầu vì ở đây có đá sỏi cây mọc dưới sâu muốn lấy cả cây thì phải đào bới lớp đá sỏi bên trên mà mọi người biết đào đá sỏi đi thì khác gì phá đường tầu vì đá sỏi có mục đích giảm sói mòn khi mưa tránh gây hại cho ổ ray đường tầu không bị sụt lún. theo quan điểm cá nhân nhé hihi.
0