Thông tin

Số điện thoại 024 3386 6556

Email c3chuongmya@hanoiedu.vn

Website http://thptchuongmya.edu.vn

Địa chỉ Tỉnh lộ 80, tt. Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

Trường THPT Chương Mỹ A

Mặc dù khó khăn, thách thức còn rất nhiều, nhưng tập thể Trường THPT Chương Mỹ A đoàn kết và quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt Chuẩn Quốc gia; tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng giáo dục; đồng thời phải tự khẳng định mình bằng cách nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện - đây được coi là quyết sách cho sự trưởng thành và xây dựng thương hiệu của nhà trường…Quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt khẩu hiệu chỉ đạo của ngành là: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao”.

NỬA THẾ KỶ VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

 
 

 

Tháng 10 năm 2014 này, trường THPT Chương Mỹ A – huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội vừa tròn 51 tuổi. Chặng đường dài hơn nửa thế kỷ dựng xây và phát triển đã hun đúc nên truyền thống tốt đẹp của nhà trường về dạy và học.

 Gần 27.000 học sinh đã ra trường, trong đó có hơn 2.000 học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng và rất nhiều người đã trở thành Giáo sư, Tiến sĩ, Tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, Nhà thơ, Nhà văn, Giảng viên Đại học, Nhà quản lý, Người lao động giỏi… đã và đang cống hiến công sức, trí tuệ của mình trên khắp mọi miền đất nước. Ngôi trường THPT Chương Mỹ A từ lâu đã là niềm tự hào của các thế hệ người dân Chương Mỹ, là nơi chắp cánh cho thế hệ trẻ quê hương để các em có thể bay vào bầu trời dựng nghiệp với hành trang và sự tự tin quý báu…

          Trong ký ức của những cựu học sinh trường THPT Chương Mỹ A như tôi, hình ảnh về ngôi trường quê thân thương ấy thật không dễ phai mờ. Ai cũng có một thời để nhớ, để lưu giữ trong lòng mình những kỷ niệm của những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên, trong trắng. Và, trường THPT Chương Mỹ A là một thời như thế của chúng tôi.

          Vẫn trong khuôn viên và trên mảnh đất xưa cũ ấy, nhưng ngôi trường THPT Chương Mỹ A hôm nay đã đổi thay rất nhiều; những tòa nhà khang trang, hiện đại, những phòng học, phòng thí nghiệm thực hành đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học, và những bóng cây tỏa mát sân trường… Chương Mỹ A là trường thứ 3 của tỉnh Hà Tây (cũ) đạt Chuẩn quốc gia. Thành tựu ấy đáng tự hào lắm chứ.

          Trân trọng phát huy truyền thống dạy tốt

          Dạy tốt vốn là một truyền thống tốt đẹp của Trường THPT Chương Mỹ A. Các thế hệ cán bộ, giáo viên của trường đều tự hào với truyền thống đó, mà mỗi người đã góp phần tạo dựng bằng tâm huyết và sự cố gắng cao nhất của mình. Trong những năm học vừa qua, vượt lên những khó khăn thường nhật, những ảnh hưởng từ mặt trái xã hội, các cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn dành sự tập trung cao nhất thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Lòng yêu nghề và tình cảm thương yêu học sinh đã hòa quyện trong mỗi người thầy để làm nên giá trị nghề nghiệp, góp phần tạo dựng thành tích của ngôi trường có bề dầy nửa thế kỷ. Nhiều năm liên tục trường được công nhận là đơn vị Tiên tiến xuất sắc; nhiều thầy cô giáo được công nhận là Giáo viên dạy giỏi, là Chiến sĩ thi đua các cấp; đã có 262 thầy cô giáo của trường được tặng thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 9 thầy giáo được tặng Huy chương “Vì thế hệ trẻ”… Những khái quát ấy chỉ có thể nói lên một phần nào thành tích của trường; càng chưa thể phản ánh đầy đủ được biết bao cố gắng của các thế hệ cán bộ, giáo viên. Song, sự khái quát bao giờ cũng mang giá trị và ý nghĩa riêng, đủ cho ta hiểu được vị thế của ngôi trường đã và đang không ngừng phát triển để tiếp nối xứng đáng với bề dầy truyền thống đáng tự hào của nhà trường.

Đó cũng là kết quả từ những phong trào thi đua do nhà trường tổ chức trong các năm học. Nổi bật là phong trào học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sự quan tâm tạo điều kiện của trường cộng với chí tiến thủ của mỗi cá nhân đã thúc đẩy phong trào ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà 100% các thầy cô giáo đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; trên 90% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Từ khi sáp nhập về Hà Nội đến nay, đã có 8 giáo viên của trường đạt giải cao trong các kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

          Để góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nhà trường còn chú trọng tổ chức phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học hỏi và giúp đỡ nhau trong cán bộ giáo viên để cùng tiến bộ. Qua đánh giá, trung bình hàng năm có khoảng 25% các thầy cô giáo có đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố xếp loại, trong đó có nhiều đề tài có tính ứng dụng cao và được xếp loại A và B…Ngay năm học 2013-2014 vừa qua, nhà trường cũng có nhiều thầy cô giáo đạt thành tích cao trong các Kỳ thi, Hội thi dành cho giáo viên. Trong đó, 4 thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cụm Chương Mỹ - Thanh Oai; 1 cô giáo đạt Giải KK tại Hội thi Tuyên truyền Pháp luật cấp Thành phố; 15/15 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường…

          Quả thực, không dễ kể cho đầy đủ được những thành tích của nhà trường, của các cán bộ, giáo viên nơi đây. Chỉ có thể khái quát rằng, từ mồ hôi, công sức, trí tuệ của mình, các thế hệ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã tiếp nối xứng đáng truyền thống, viết nên những trang vàng trong các phong trào thi đua dạy tốt và học tốt liên tục trong nhiều năm qua, hay nói đúng hơn là trong nhiều thập niên đã qua.  

          Tự hào thành tích học tập của các em

        Không phải chỉ khi tỉnh Hà Tây chưa sáp nhập về Hà Nội, mà trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục mũi nhọn nói riêng của Trường THPT Chương Mỹ A vẫn nằm trong Top cao của Hà Nội. Đặc biệt, hàng năm Đội tuyển HSG nhà trường luôn giành được thứ hạng cao của thành phố. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 98,8%; đặc biệt tỷ lệ bình quân hàng năm học sinh của trường đỗ vào Đại học, Cao đẳng chiếm khoảng 75%. Đồng đội và cá nhân của trường đạt nhiều Huy chương, nhiều giải cao trong các Hội khỏe Phù Đổng, các Hội diễn Văn nghệ do Tỉnh/Thành phố tổ chức. Mới đây nhất, năm học 2013-2014 vừa qua đã có 12 học sinh của trường đạt giải cao trong các Kỳ thi HSG cấp Thành phố; 06 em đạt giải cao trong Kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay; 28 học sinh của trường đạt các giải cao trong kỳ thi HSG cụm Chương Mỹ - Thanh Oai - Ứng Hòa – Mỹ Đức… Trường THPT Chương Mỹ A được xếp hạng trong tốp các trường THPT có học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học 2014 (ĐTB: 15,4 điểm), dẫn đầu khối THPT cụm Chương Mỹ - Thanh Oai. Cũng trong năm học vừa qua, THPT Chương Mỹ A được xếp hạng 47/185 trường THPT của Hà Nội; xếp hạng 435/3025 trường THPT toàn quốc. Bên cạnh đó, hoạt động văn – thể của trường cũng phát triển cả về lượng và về chất. Trong nhiều cuộc thi ở cấp thành phố hay ở cấp cụm, trường THPT Chương Mỹ A đều có những môn đạt thành tích cao. Sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, của các thầy cô giáo và nỗ lực của mỗi học sinh đã giúp các em gặt hái thành công, mang thành tích về cho trường.

Trong điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn trên vùng đất thuần nông    Chương Mỹ, kết quả dạy và học của Trường THPT Chương Mỹ A vừa rất đáng trân trọng, vừa thể hiện quyết tâm lớn, sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cũng như vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng và những đóng góp tích cực của Công đoàn và Đoàn Thanh niên… Đặc biệt là vai trò có ý nghĩa quyết định của Ban Giám hiệu, của Hiệu trưởng Nhà trường trong quá trình điều hành mọi hoạt động của Trường vì mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          Nói về năm học mới, về hướng tới của nhà trường, Hiệu trưởng – Nhà giáo Nguyễn Hồng Quang cho biết: “Mặc dù khó khăn, thách thức còn rất nhiều, nhưng tập thể Trường THPT Chương Mỹ A đoàn kết và quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt Chuẩn Quốc gia; tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng giáo dục; đồng thời phải tự khẳng định mình bằng cách nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện - đây được coi là quyết sách cho sự trưởng thành và xây dựng thương hiệu của nhà trường…Quyết  tâm phấn đấu thực hiện tốt khẩu hiệu chỉ đạo của ngành là: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao”.

          Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng quê hương, đất nước, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, trái tim của những nhà giáo trường THPT Chương Mỹ A vẫn luôn hòa nhịp, luôn ấm nóng nhiệt huyết của lòng yêu nghề, của khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả. Và, vị thế, tầm vóc đáng tự hào của ngôi trường hôm nay chính là khởi nguồn từ đó.  

 
Bài hát truyền thống của trường THPT Chương Mỹ A
 
 
Về nơi đây về thăm ngôi trường dấu yêu
Chương mỹ A xứng danh ngôi trường truyền thống
Chuẩn quốc gia là công ơn bao thế hệ
Trang bị những kiến thức cho tương lai.

Về nơi đây về thăm ngôi trường dấu yêu
Tiếng nói thầy cô đọng trên những trang vở mới
Từ khắp bốn phương về đây xum họp
Mang tình yêu như chính một gia đình.

Về đây, vẫn tiếng thầy cô âm vang trên từng trang sách
Lớp lớp học sinh hăng say đang luyện rèn
Vì những ước mơ cánh chim bay tung trời.

Về đây, nhớ những kỷ niệm xưa thầm kín trao niềm yêu dấu
Với những tuổi thần tiên hồn nhiên hoa học trò
Là vần thơ không bao giờ phai nhòa.

Chương mỹ A ngân nga âm thanh ngày mới
Đọng mãi trong tôi tình yêu dưới mái trường.
Bài liên quan

Trường THCS và THPT Bắc Sơn

Phát huy truyền thống tốt đẹp của 15 năm xây dựng, nhà trường đang vững tin đi tới với nhiều dự cảm về một tương lai tươi sáng. Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhà trường lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu trong 5 năm tới là: Phát huy truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm ...

Trung học cơ sở Phạm Văn Hinh

Trung học cơ sở Phạm Văn Hinh Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn Kim Tân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá Cấp học: Trung học cơ sở Loại hình đào tạo: Chính quy Nhóm trường: Công lập Năm thành lập: 1990 Website: Email: Điện thoại: Số fax: Facebook: Hiệu trưởng: Thầy Lê Lệnh Luân ...

Trung học phổ thông Lộc Thành

Trung học phổ thông Lộc Thành Địa chỉ: QL55 - Thôn 11, Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng Cấp học: Trung học phổ thông Loại hình đào tạo: Chính quy Nhóm trường: Công lập Năm thành lập: 2000 Website: Email: Điện thoại: Số fax: Facebook: Hiệu trưởng: Đóng góp thông ...

Trường THCS Quỳnh Phương

Trường THCS Quỳnh Phương Địa chỉ: Xã Quỳnh Phương - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An Cấp học: Trung học cơ sở Loại hình đào tạo: Chính quy Nhóm trường: Công lập Năm thành lập: Website: Email: Điện thoại: 0238 3866 611 Số fax: Facebook: Hiệu trưởng: Đóng góp thông tin mới ...

Trường THPT Hà Trung

Chặng đường 50 năm (1959-2009) xuyên hai thế kỷ, vượt bao thử thách khắc nghiệt, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Hà Trung đã giành được những thành tích xuất sắc rất đáng trân trọng và tự hào. Thành tựu đó, truyền thống cách mạng vẻ vang đã và đang tạo thêm nguồn lực mới để nhà trường tiếp tục ...

Trường THCS Hoàng Long

Trường THCS Hoàng Long Địa chỉ: Cổ Hoàng, Hoàng Long - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội Cấp học: Trung học cơ sở Loại hình đào tạo: Chính quy Nhóm trường: Công lập Năm thành lập: Website: Email: Điện thoại: 024 3378 8191 Số fax: Facebook: Hiệu trưởng: Đóng góp thông tin mới ...

Trường THCS Yên Biên

Trường THCS Yên Biên Địa chỉ: Số 220, đường Trần Phú, P Minh Khai - Thành phố Hà Giang - Hà Giang Cấp học: Trung học cơ sở Loại hình đào tạo: Chính quy Nhóm trường: Công lập Năm thành lập: Website: Email: Điện thoại: 0219 3866 857 Số fax: Facebook: Hiệu trưởng: Đóng ...

Trường THCS Lý Tự Trọng

Trường THCS Lý Tự Trọng Địa chỉ: Ba Lan, Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh Cấp học: Trung học cơ sở Loại hình đào tạo: Chính quy Nhóm trường: Công lập Năm thành lập: Website: Email: Điện thoại: Số fax: Facebook: Hiệu trưởng: Đóng góp thông tin mới cho ...

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành, từ một mái trường nhỏ ở một vùng ngoại ô thành phố, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã vươn lên thành một đơn vị TTXS, một điểm sáng của Giáo dục - Đào tạo Thủ Đô và cả nước, là địa chỉ thân quen và tin yêu của học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn Từ Liêm và ...

Trường tiểu học số 1 Cát Tường

Trường tiểu học số 1 Cát Tường Địa chỉ: Huyện Phù Cát - Bình Định Cấp học: Tiểu học Loại hình đào tạo: Chính quy Nhóm trường: Công lập Năm thành lập: Website: Email: Điện thoại: Số fax: Facebook: Hiệu trưởng: nuyễn thị thu hải Đóng góp thông tin mới cho trường học

Mới nhất

THPT Đinh Tiên Hoàng

THPT Đinh Tiên Hoàng đang không ngừng nỗ lực phát triển trở thành một ngôi trường với chất lượng giảng dạy tốt nhất, tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng

THPT Thực nghiệm

Trường THPT Thực Nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường dạy học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp ...

THPT Đông Kinh

Khẩu hiệu hành động: “ Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng giải giáo dục và xử lý công việc ” “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”

THPT Hà Nội Academy

Những rào cản còn tồn tại kể trên sẽ được vượt qua bởi những công dân toàn cầu tích cực với nhiệm vụ chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân quyền, đói nghèo và công bằng xã hội. Nhận ...

http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/

Qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường THPT Kim Liên đã tạo dựn được uy tín vững chắc, là 1 trong 5 trường THPT hàng đầu của Thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc ...

THPT Tô Hiến Thành

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập từ năm học 1995-1996, theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6/2010, trường chuyển đổi loại hình sang công lập. Suốt 20 năm phát triển, thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển ...

THPT Mai Hắc Đế

Trường THPT Mai Hắc Đế được thành lập năm 2009, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo bậc THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều

Nhìn lại chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành , các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Gia Thiều có thể tự hào về truyền thống vẻ vang của trường ; tự hào vì trường đã đóng góp cho đất nước những Anh hùng , liệt sĩ , những người chiến sĩ , nhà khoa học , trí thức , những cán bộ ...

Trường Trung học phổ thông MV.Lô-mô-nô-xốp

Sứ mệnh Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Hà Nội

Trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với chương trình này là chương trình học bằng tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu ...