08/05/2018, 15:48

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 14 trang 64

Bài 14 phần 3 ngắn nhất: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) : Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân nguyên như thế nào? Trả lời: - Sau trận Vân Đồn, quân Nguyên không còn lương thực tiếp tế, bị rơi vào thế khó khăn, bị động và cạn ...

Bài 14 phần 3 ngắn nhất: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

: Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân nguyên như thế nào?

Trả lời:

- Sau trận Vân Đồn, quân Nguyên không còn lương thực tiếp tế, bị rơi vào thế khó khăn, bị động và cạn kiệt lương thực.

- Thoát Hoan đóng quân ở Thăng Long có nguy cơ bị cô lập, tinh thần quân lính hoang mang, tuyệt vọng.

- Trước tình thế đó, Thoát Hoan quyết định rút quân về nước theo hai đường thủy, bộ.

Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử 7

0