08/05/2018, 12:32

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 27 trang 74

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 : Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì ? Trả lời: Ngô Quyền là tướng giỏi của Dương Đình Nghệ. Biết tin Dương Đình Nghệ bị giết, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để giết Kiều Công Tiễn trả thù. : Vì sao Kiều Công ...

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

: Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

Ngô Quyền là tướng giỏi của Dương Đình Nghệ. Biết tin Dương Đình Nghệ bị giết, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để giết Kiều Công Tiễn trả thù.

: Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Hán ?

Trả lời:

Kiều Công Tiễn biết mình không thể đánh lại Ngô Quyền nên đã cầu cứu nhà Hán.

: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?

Trả lời:

Ngô Quyền nhận biết được quân Nam Hán sắp sang, ông chủ động chuẩn bị đón xâm lược. Biết được quân Hán sẽ vào nước ta theo đườn thủy cửa sông Bạch Đằng là điểm quyết chiến với địch. Ông cho quân chuẩn bị một trận địa cọc ngầm, quân ta mai phục hai bên

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử lớp 6

0