08/02/2018, 09:37

Tiểu sử MC Thanh Bạch

)Là một trong những MC gạo cội của nước ta, là MC cho rất nhiều chương trình nổi tiếng. Anh được biết đến với phong cách dẫn hài hước, sôi nổi và khả năng hoạt náo trên sân khấu. Là người dẫn chương trình đầu tiên của nước ta, anh đã nhanh chóng ...

)Là một trong những MC gạo cội của nước ta, là MC cho rất nhiều chương trình nổi tiếng. Anh được biết đến với phong cách dẫn hài hước, sôi nổi và khả năng hoạt náo trên sân khấu.  Là người dẫn chương trình đầu tiên của nước ta, anh đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình với hàng loạt chương trình như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của báo Tiền phong, Một thoáng Sài Gòn,… Với việc thực hiện hàng trăm chương trình truyền hình và sân khấu trong suốt sự nghiệp của mình, anh được coi là  người dẫn chương trình đắt giá và thành công nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài dẫn chương trình, Thanh Bạch còn tạo được ấn tượng với vai trò diễn viên.

Đọc sao việt để hiểu thêm về nam MC này nhé!

tieu-su-mc-thanh-bach

MC Thanh Bạch tên thật là gì?

MC Thanh Bạch, tên thật là Lê Thanh Bạch. Là người dẫn chương trình, diễn viên hài người Việt Nam

MC Thanh Bạch sinh năm bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi?

Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1959, tại xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Anh là con cả trong một gia đình có bốn anh chị em.

Đời sống riêng tư của MC Thanh Bạch

Thanh Bạch từng kết hôn với nghệ sĩ Xuân Hương. Họ có một con trai tên Lê Thanh Tú, người từng nhận giải khuyến khích trong cuộc thi “Người dẫn chương trình” tổ chức tại New York, Hoa Kỳ năm 2007. Vào năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương đã làm đơn ly dị.

tieu-su-mc-thanh-bach

Hiện nay, Thanh Bạch sống cùng với vợ là bà Thúy Nga. Đám cưới được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2016, Thanh Bạch cho biết đây là lần thứ 8 anh làm đám cưới kiểu này để quyên tiền làm từ thiện.

Con đường sự nghiệp của MC Thanh Bạch

Từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ niềm yêu thích và năng khiếu đối với các hoạt động văn nghệ, nhất là lĩnh vực dẫn chương trình và ca hát trong nhà trường

tieu-su-mc-thanh-bach

Năm 1977, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đăng ký thi cùng lúc hai trường: Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long và trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi trúng tuyển cả hai trường, anh đã chọn con đường nghệ thuật khi quyết định theo học Khoa Đạo diễn Kịch nói của trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Đến năm thứ hai, anh chuyển sang trường dự bị Đại học Ngoại ngữ để học tiếng Nga sau khi trúng tuyển khóa đào tạo đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki – GHITIS (Matxcơva) do Việt Nam và Liên Xô (Nga) hợp tác tổ chức.

Năm 1979, khi đã hoàn thành xong khóa học ngoại ngữ của mình, anh mới chính thức là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki. Tuy nhiên, khi đang học khoa đạo diễn, anh đã làm đơn xin chuyển sang học tại khoa tạp kĩ sân khấu cũng của trường Lunatsaxki. Sau khi trúng tuyển vào khoa này, anh được đào tạo bài bản về lịch sử nghệ thuật, lịch sử âm nhạc, kĩ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu, dẫn chương trình cho đến biên kịch, múa ba lê,…

Năm 1985, sau khi tốt nghiệp đại học tại Liên Xô, Thanh Bạch trở về Việt Nam và được bổ nhiệm vào vị trí trợ giảng bộ môn kỹ thuật biểu diễn của lớp diễn viên kịch nói – trường Nghệ thuật Sân khấu 2

Năm 1987, anh tham gia nhóm “Tuổi Trẻ Cười Sống” do báo Tuổi Trẻ Cười thành lập, Thanh bạch vào vai Tám Cù Móc trong tiệm tạp hóa Hai Cù Nèo.

tieu-su-mc-thanh-bach

Năm 1988, Thanh Bạch và Xuân Hương – người bạn học cùng tại Đại học Sân khấu Lunatsaxki là hai thành viên duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự “Liên hoan các trường nghệ thuật sân khấu thế giới” được tổ chức tại Tiệp Khắc cũ. Đây là một liên hoan quy tụ nhiều trường sân khấu của các nước trên thế giới. Trong tiết mục dự thi của đoàn, Thanh Bạch và Xuân Hương biểu diễn trích đoạn chèo vở Quan Âm Thị Kính, anh là nam diễn viên đóng vai Thị Kính giả trai còn Xuân Hương thủ vai Thị Mầu, tiết mục này sau đó được tặng bằng khen của ban tổ chức. Về phần mình, Thanh Bạch hóa trang thành nhân vật Khuất Nguyên để biểu diễn bài độc thoại về nhân vật này, tiết mục sau đó đã đoạt giải đặc biệt dành cho bộ môn độc thoại.

Ít lâu sau, Thanh Bạch đảm nhiệm vai trò ca sĩ chuyên hát tiếng Nga với nghệ danh Lê Bắc trong đoàn văn nghệ Hương Miền Nam. Làm ca sĩ được một thời gian, anh được nhạc sĩ Dương Thụ mời về làm người dẫn chương trình cho phòng trà Cửu Long (nay là khách sạn Majestic).

Tháng 6 năm 1989, qua sự giới thiệu của soạn giả Lê Duy Hạnh, Thanh Bạch được đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình trong cuộc thi hoa hậu do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Kết thúc cuộc thi, anh được Nhà hát Hòa Bình mời về dẫn trong chương trình ca nhạc kịch dành cho thiếu nhi “Tuổi thần tiên 1 đến 6″. Sau thành công của loạt chương trình “Tuổi thần tiên”, Thanh Bạch dần khẳng định được tài năng của mình với việc tham gia hàng hoạt chương trình sân khấu lớn trong cả nước như cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong, Duyên dáng Việt Nam của Báo Thanh niên, Một thoáng Sài Gòn,… Với Duyên dáng Việt Nam, loạt chương trình được thưc hiện liên tục kể từ năm 1994 cho đến nay.

Năm 1997- 2005, Thanh Bạch cùng với vợ là nghệ sĩ Xuân Hương lần lượt cho ra đời chương trình hài kịch mang tên Những người thích đùa 1,2,3

tieu-su-mc-thanh-bach

Vào thời điểm gameshow truyền hình bắt đầu phát triển tại Việt Nam, Thanh Bạch được nhiều đài truyền hình chú ý và mời dẫn chương trình cho một số gameshow mới ra mắt. Năm2003, Thanh Bạch tham gia dẫn Nốt nhạc vui, một gameshow do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Sau một thời gian phát sóng, Nốt nhạc vui đã được khán giả đặc biệt yêu thích, đồng thời nhận giải vàng dành cho hạng mục chương trình truyền hình xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình toàn quốc 2003

Đến năm 2004, sau những thành công của Nốt nhạc vui, Thanh Bạch đã được nhận giải Cù Nèo Vàng (báo Tuổi trẻ cười) dành cho “Người dẫn chương trình xuất sắc nhất” và giải Mai Vàng dành cho “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất” trong năm. Tham gia dẫn một loạt chương trình giải trí sau đó như: Nghệ sĩ và thời trang, Giai điệu tình yêu, Chuyện nhỏ, Alô@ngôi sao, Siêu thị may mắn, Đi tìm ẩn số, Hội ngộ cùng Beckham,…

Năm 2005, Thanh Bạch lần thứ hai được nhận giải Mai Vàng dành cho “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất trong năm”. Chương trình Nốt Nhạc Vui do anh dẫn cũng tiếp tục đoạt giải “Chương trình truyền hình được yếu thích nhất”. Tháng 1 năm 2006, trong chương trình Chào Xuân của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Thanh Bạch đã được bình chọn là “Nhân vật truyền hình thành công nhất . Ít lâu sau, anh được trao huy chương vàng trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 25 tổ chức tại Khánh Hòa. Cũng trong năm 2006, Thanh Bạch tiếp tục được Trung tâm kỷ lục Việt Nam Vietbook bình chọn và trao tặng danh hiệu của Guinness “Người dẫn chương trình giải trí truyền hình nhiều nhất Việt Nam”

tieu-su-mc-thanh-bach

Thanh Bạch là một trong những người đầu tiên đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Với chương trình này, không chỉ đơn thuần là người dẫn chương trình, anh còn có những tiết mục trình diễn riêng của mình với những bài hát thuộc đủ thể loại được trình bày theo dạng liên khúc và phần biểu diễn tạp kỹ vui nhộn.

Tháng 2 năm 2008, Thanh Bạch cho ra mắt một album CD ca nhạc với những bài hát mà phần lớn là do anh sáng tác. Người thể hiện các ca khúc trong album là một nữ ca sĩ không chuyên, bên cạnh đó là một vài bài hát được Thanh Bạch song ca cùng ca sĩ. Cũng trong năm 2008, sau khoảng 4 năm thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện dành cho những người không may mắn tại một ngôi chùa mang tên Nghệ Sĩ do Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há làm trụ trì, Thanh Bạch đã thực hiện một bộ phim tư liệu về cuộc đời người nghệ sĩ cải lương gạo cội này. Trong phim, anh đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò như đạo diễn, tác giả kịch bản kiêm nhà sản xuất

Thanh Bạch tùng là giám khảo chính trong đêm tứ kết 2 của The Winner Is được truyền hình trực tiếp tối 14/9 trên HTV7.

Một số chương trình MC Thanh Bạch đã dẫn

  • Tuổi thần tiên (1 – 6)
  • Hoa hậu Việt Nam
  • Duyên dáng Việt Nam
  • Một thoáng Sài Gòn
  • Nghệ sĩ và thời trang
  • Giai điệu tình yêu
  • Chuyện nhỏ
  • Alô@ngôi sao
  • Siêu thị may mắn
  • Đi tìm ẩn số
  • Hội ngộ cùng Beckham
  • Nốt nhạc vui
  • Đêm ngàn sao
  • Bước nhảy hoàn vũ
  • Ai thông minh hơn học sinh lớp 5
  • Gương mặt thân quen
  • Tìm kiếm tài năng: Vietnam’s Got Talent
  • Người kế tiếp
0