28/05/2017, 19:54

Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) lớp 6

Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) lớp 6 I. Dùng từ không đúng nghĩa 1. Các câu đều mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa: – Yếu điểm: điểm quan trọng – Đề bạt: Cử làm chức vụ cao hơn – Chứng thực: xác nhận đúng sự thật. 2. Sửa lỗi – Yếu điểm -> nhược điểm – Đề bạt ...

Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) lớp 6 I. Dùng từ không đúng nghĩa 1. Các câu đều mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa: – Yếu điểm: điểm quan trọng – Đề bạt: Cử làm chức vụ cao hơn – Chứng thực: xác nhận đúng sự thật. 2. Sửa lỗi – Yếu điểm -> nhược điểm – Đề bạt -> đề cử – Chứng thực -> chứng kiến II Luyện tập 1. Các phương án đúng là: 1) bản (tuyên ngôn) 2) ...


I. Dùng từ không đúng nghĩa
1.    Các câu đều mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa:
–    Yếu điểm: điểm quan trọng
–    Đề bạt: Cử làm chức vụ cao hơn
–    Chứng thực: xác nhận đúng sự thật.


2.    Sửa lỗi
–    Yếu điểm -> nhược điểm
–    Đề bạt -> đề cử
–    Chứng thực -> chứng kiến


II Luyện tập
1.    Các phương án đúng là:
1)    bản (tuyên ngôn)
2)    (tương lai) xán lạn;
3)    bôn ba (hải ngoại)
4)    (bức tranh) thuỷ mặc
5)    (nói năng) tuỳ tiện


2. Chọn từ thích hợp
a.    Khinh khỉnh: tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.
b.    Khẩn trương: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.
c.    Băn khoăn: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ, lo liệu.


3. Tìm và chữa lỗi trong các câu sau:
a.    Đá -> đấm; Tổng -> tung
b.    Thành khấn -> Thật thà
c.    Tinh tú -> Tinh túy

 

0