31/05/2017, 12:49

Một đặc điểm nổi bật của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

Một đặc điểm nổi bật của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Anh (chị) hãy dựa vào một số tác phẩm tiêu biểu để làm rõ đặc điểm trên. a) Những biểu hiện chung của khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn - Khuynh hướng sử ...

Một đặc điểm nổi bật của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Anh (chị) hãy dựa vào một số tác phẩm tiêu biểu để làm rõ đặc điểm trên.

a)   Những biểu hiện chung của khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn

-     Khuynh hướng sử thi:

+ Tác phẩm tập trung phản ánh những vấn đề có ý nghĩa trọng đại với giai cấp, dân tộc.

+ Nhân vật trung tâm mang tầm vóc phi thường, kết tinh số phận và phẩm chất của cộng đồng.

+ Âm hưởng chủ đạo là hào hùng, ngợi ca - ngay cả khi tái hiện những gian khổ, mất mát, hi sinh.

-     Cảm hứng lãng mạn:

+ Tiếng nói khẳng định, ngợi ca lí tưởng.

+ Niềm tự hào, hân hoan trước thành quả của cuộc sống mới.

+ Niềm tin không gì lay chuyển nổi vào ngày mai tươi sáng của quê hương, đất nước.

b)  Căn cứ vào những biểu hiện cơ bản trên để lựa chọn, phân tích các dẫn chứng cụ thể minh hoạ cho từng đặc điểm. Chú ý hiệu quả nghệ thuật của những đặc điểm này.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0