31/05/2018, 18:42

Hướng dẫn cách làm hủ tiếu bò kho ngon hấp dẫn

Nguyên liệu làm hủ tiếu bò kho ngon hấp dẫn : 200g thịt bò có gân hay thịt bò nạm hay bắp bò 2 lát gừng nhỏ 2 hoa hồi 1 nhánh quế khoảng 1 ngón tay 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương ( mình dùng hiệu con nai ) 2 muỗng canh ...

Nguyên liệu làm hủ tiếu bò kho ngon hấp dẫn :

  • 200g thịt bò có gân hay thịt bò nạm hay bắp bò
  • 2 lát gừng nhỏ
  • 2 hoa hồi
  • 1 nhánh quế khoảng 1 ngón tay
  • 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương ( mình dùng hiệu con nai )
  • 2 muỗng canh sauce cà chua ( mua sẵn trong hộp )
  • 1 muỗng cà phê đường
  • 1/2 muỗng cà phê muối
  • 1 /2 tép sả nhỏ ( xé sợi cột lại )
  • 1 viên nấu suop vị bò ( nếu bạn không có thì nêm với bột nêm, muối )
  • 1 ít tiêu
  • 1 muỗng canh dầu ăn
  • 2 tép tỏi nhỏ ( mỗi tép khoảng 1 ngón tay út )
  • 2 củ cà rốt nhỏ ( khoảng 100g ) thích ăn nhiều cà rốt thì thêm
  • hủ tíu ( nếu hết thì thay bằng bún to hay phở )
  • Rau giá, chanh, ớt, hành, ngò, ngò gai, rau quế… ăn kèm

Hướng dẫn cách làm món hủ tiếu ngon hấp dẫn :

Bước 1 :  Bạn đem mua  thịt bò về rửa thật sạch sau đó đem thái miêng cắt viên cờ nhé
Ứơp với tất cả gia vị: Quế, hồi, sả, sauce cà chua, muối, đường, tiêu… trộn đều chờ thịt thấm.
Bước 2 : Bạn đem thịt bò ướp với gia vị sau > Sauce cà chua, quế, hồi, đường , muối, tiêu, sau đó đem trộn thật đều sau đó đợi khoảng nửa tiếng cho thịt ngấm đều gia vị nhé
Bước 3 :  Bạn đem bắc chảo lên bếp sau đó đem cho dầu ăn vào đun  nóng lên rồi đem cho tỏi được đập dập vào phi cho thơm lên. Bạn lưu ý chỉ cần thơm  chứ không cần vàng nhé. Sau đó đem cho thịt đã dược ướp ở trên đảo đều cho thịt săn lại nhé
Bước 4 : Sau đó bạn đem cho nước vào tô thịt vừa ướp láng cho sạch sauce ( tùy vào khẩu phần ăn nhà bạn đổ nước cho vừa đủ nhé )
4/ Đậy nắp lại, nấu lửa vừa vừa cho thịt chín. Khoảng 30 đến 45 phút.
Bước 5 : Sau đó bạn đem đậy nắp lại, đem nấu cho lửa vừa vừa để cho thịt chín nhé. Sau khoảng nửa tiếng nhé
Bước 6 : Tiếp tục làm theo hướng dẫn cách làm món hủ tiếu bò kho ngon hấp dẫn. Khi thịt đã chín bạn đem cho ca rốt đã được cắt khúc vào và  đem hầm tiếp cho thịt và ca rốt mềm thật mềm ra nhé.
Bước 7 : Sau khi tất cả đã mềm , nêm nêm cho vừa khẩu vị. Nước khi này cặn bớt nên thêm 1/2 tô nước lạnh hòa tan với  1 muỗng canh lưng bột cho tan nhé. Sau đó cho vào nồi bò kho để tạo độ sánh cho nước dùng nhé. Cuối cùng nêm nếm lại cho vừa ăn nhé
Cho hủ tiếu, giá ( nếu thích ) múc bò kho thật nóng chế lên tô hủ tíu. Thịt cà rốt… hành ngò.. củ hành cắt lát hay hành hương xé sợi… rau ngò….
Khi ăn vắt thêm chanh, cho thêm ớt thật cay vào. Thịt chấm với muối tiêu chanh
.
Hủ tiếu
Hủ tiêu bò món ăn sáng ngon hấp dẫn
 
Như vậy bạn có được món hủ tiếu thịt bò kho ngon hấp dẫn cho gia đình sau những ngày  tết thừa chất đạm rồi đó nhé. Bạn hãy làm món ăn ngon mỗi ngày này cho bữa sáng của gia đình bạn nhé,
Chúc bạn thành công. Bạn cũng có thêt tham ra trò chơi giải trí hay để có những phút giây giải trì cùng già đình nhé
 
0