31/03/2021, 15:36

Dàn ý bài văn tả bà em số 10 - 10 Dàn ý bài văn tả bà em (lớp 5) hay nhất

1) Mở bài: Giới thiệu về người bà đáng quý của em. - Trong nhà, ai cũng yêu thương và chăm sóc cho em. - Ba mẹ đi làm cả ngày nên bà là người gần gũi với em nhất. - Bà là người hằng ngày trực tiếp chăm lo chu đáo cho em. 2) Thân bài: a) Tả ngoại hình - Bà em năm ...

1) Mở bài: Giới thiệu về người bà đáng quý của em.

- Trong nhà, ai cũng yêu thương và chăm sóc cho em.

- Ba mẹ đi làm cả ngày nên bà là người gần gũi với em nhất.

- Bà là người hằng ngày trực tiếp chăm lo chu đáo cho em.


2) Thân bài:

a) Tả ngoại hình

- Bà em năm nay 60 tuổi. Bà đã nghỉ hưu được 5 năm.

- Tuy người bà nhỏ nhắn nhưng bà rất khoe mạnh, nhanh nhẹn.

- Mái tóc của bà đã có những sợi bạc. Thỉnh thoảng em thường nhổ tóc sâu cho bà.

- Khuôn mặt bà tròn, bên hai khoé mắt đã có những vết chân chim.

- Mỗi khi đọc sách bà đã phải đeo kính

- Bà ăn mặc giản dị. Khi ở nhà bà thường mặc bộ đồ màu mận chín rất nền nã. Khi đi đâu có công việc, bà mặc áo sơ mi màu xanh, quần màu đen.


b) Tả hoạt động

- Ba mẹ đi làm suốt ngày nên việc nhà bà đã giúp mẹ.

- Sáng sáng, bà dậy sớm cùng mẹ lo bữa ăn sáng cho gia đình.

- Khi cả nhà đi vắng, bà chăm cho em trai của em. Em em còn nhỏ nên chưa đi mẫu giáo được.

- Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng bởi bà luôn quét dọn chu đáo.

- Bà phải thay mẹ ru cho em em ngủ. Bà hát dân ca rất hay. Nhưng hay nhất là bà đã kể những câu chuyện cổ tích.

- Trong khu phố có ai cần giúp đỡ, bà em vui vẻ giúp ngay với khả năng của mình.


3) Kết bài

- Em rất yêu quý và kính trọng bà.

- Nghe lời bà dạy bảo, em luôn chăm chỉ học hành.

- Những lúc học bài xong, em thường giúp bà quét nhà, rửa ấm chén hay nhặt rau, trông em.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

0