Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chùa Linh Sơn

Chùa Linh Sơn tọa lạc trên một ngọn đồi ở số 120, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 700m về phía Tây Bắc. Chùa được xây dựng từ năm 1938 và khánh thành năm 1940, do công đức của thập phương bá tánh, nhất là sự đóng góp của hai Phật tử Võ Đình Dung và Nguyễn Văn Tiến. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:30 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Quảng Ninh - Bãi cọc Bạch Đằng

Bãi cọc Bạch Ðằng nằm trong khu đầm nước của xã Yên Giang giáp đê sông Chanh thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Ðã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử (số191 VH/QÐ ngày 22 tháng 3 năm 1988) nhân kỷ niệm 700 năm chiến thắng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:30 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Ninh Thuận - Tháp Pôklông Garai

Vị trí: Tháp nằm ở phía tây thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận gần ga xe lửa mang tên ga Tháp Chàm, cách trung tâm thị xã khoảng 7km. Đặc điểm: Tháp Pôklông Garai: được xem là trung tâm điểm rực rỡ nhất của nền văn minh Chăm, do vua Chế Mân chỉ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:30 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Quảng Ninh - Miếu Tiến Công

Miếu Tiên Công nằm ngay cạnh Uỷ ban Nhân dân xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử số 34 VH/QÐ ngày 9/1/1990. Miếu được xây dựng từ lâu, đến năm Gia Long thứ 3 (1804) thì xây dựng lại và được trùng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:29 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Lâm Đồng - Thiền viện Trúc Lâm

Vị trí: Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc bên hồ Tuyền Lâm trên núi Phượng Hoàng, thuộc phường 3 thành phố Ðà Lạt. Đặc điểm: Ðây là ngôi chùa to nhất, bề thế nhất ở Ðà Lạt hiện nay. Chùa do hòa thượng Thích Thanh Từ tạo dựng từ đầu thập niên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:29 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Quảng Ninh - Miếu Vua Bà

Miếu Vua Bà thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, được Bộ Văn Hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cùng với đền Trần Hưng Ðạo số 100 VH/QÐ ngày 21/01/1990 bổ sung cho di tích bãi cọc Bạch Ðằng. Miếu được xây dựng từ thời Trần trên doi đất cổ, ngay cạnh bến đò cũ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:29 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Ninh Bình - Cố đô Hoa Lư

Hoa Lư­ là kinh đô của nước Đại Cồ Việt (tên xa xư­a của nước Việt Nam) có cách đây gần 10 thế kỷ thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư­, tỉnh Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội gần 100 km về phía Nam. Cố đô Hoa Lư­ trước đây rộng khoảng 300 ha được bao quanh bởi hàng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:29 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Huế - Di sản văn hoá Thế giới

Đặc điểm: Tại phiên họp lần thứ 17 của Uỷ ban Di sản thế giới (DSTG) từ ngày 6 đến 11/12/1993, UNESCO đã quyết định công nhận quần thể Di tích Huế là tài sản văn hoá chung của nhân loại. Ngày 2/8/1994, lễ trao văn bản công nhận đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung Huế. Một sự kiện ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:29 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Kon Tum - Chiến trường Đăk Tô - Tân Cảng

Vị trí: Chiến trường Đắk Tô - Tân Cảnh thuộc huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, cách thị xã Kon Tum 42km về phía bắc. Đặc điểm: Nơi diễn ra trận đánh ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ vào năm 1972. Đắk Tô trở nên một địa danh quen thuộc đối với các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:28 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Hải Phòng - Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vị trí: Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng. Đặc điểm: Khu di tích gồm nhiều hạng mục công trình, là nơi thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm và trưng bày hiện vật về thân thế và sự nghiệp của ông. Khu di tích ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:28 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa