Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

6 Bài soạn "Khi con tu hú" của Tố Hữu (lớp 8) hay nhất

Tố Hữu nổi tiếng là nhà thơ cách mạng. Thơ ông mang phong cách trữ tình chính trị có cảm hứng lãng mạn ngọt ngào. Từ ngữ trong những sáng tác của ông rất tự nhiên, gần gũi với đời thường, giọng điệu uyển chuyển linh hoạt, gần giống với ca dao. "Khi con tu hú" là một bài thơ tiêu biểu của nhà thơ cách mạng này. Tác phẩm được sáng tác vào tháng 7 năm 1939 khi tác giả đang bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Bài thơ thể hiện niềm tin cuộc sống thiết tha và sự khát khao tự do mãnh liệt của người chiến sĩ trong cảnh tù đày. Mời các bạn đọc tham khảo một số bài soạn "Khi con tu hú" hay nhất mà Toplist đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để hiểu tác phẩm và chuẩn bị tốt nhất nội dung tiết học.

Bài soạn "Khi con tu hú" số 1. Bài soạn "Khi con tu hú" số 2. Bài soạn "Khi con tu hú" số 3. Bài soạn "Khi con tu hú" số 4. Bài soạn "Khi con tu hú" số 5. Bài soạn "Khi con tu hú" số 6.