09/05/2018, 20:33

Trả lời câu hỏi Địa Lí 5 Bài 26 trang 123

Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo) : Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới. Trả lời: Năm 2004, dân số châu Mĩ là 941 triệu dân, là châu lục đông dân thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Phi. Các bài Giải ...

Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo)

: Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.

Trả lời:

Năm 2004, dân số châu Mĩ là 941 triệu dân, là châu lục đông dân thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Phi.

Các bài Giải bài tập Địa Lí lớp 5

0