TRAN THI THU TRANG trang

208 chủ đề

2330 bài viết

6 Bài soạn "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" của Thân Nhân Trung lớp 10 hay nhất

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia" của Thân Nhân Trung là bài kí được khắc bia năm 1484. Trước phần trích học có một đoạn văn dài kể việc từ khi Lê Thái Tổ dựng nước (1428) đến năm 1484, các vua Lê tuy đều có chú ý bồi dưỡng nhân tài nhưng chưa có điều kiện dựng bia tiến sĩ. Cuối phần trích là danh sách 33 vị tiến sĩ khoa Nhâm Tuất 1442. Tác phẩm là quan niệm đúng đắn của tác giả về hiền tài, về mối quan hệ giữa hiền tài và vận mệnh nước nhà. Đồng thời nên lên ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ với nghệ thuật lập luận sắc sảo, thuyết phục người đọc. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn hay nhất đã được Toplist tổng hợp trong bài viết dưới đây

Bài soạn "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" số 1. Bài soạn "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" số 2. Bài soạn "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" số 3. Bài soạn "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" số 4. Bài soạn "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" số 5. Bài soạn "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" số 6.