nhi nguyen

238 chủ đề

2591 bài viết

5 Bài soạn "Hai cây phong" của Ai-ma-top hay nhất

Ai-ma-tốp (1928- 2008) là nhà văn Cư-rơ-gư-stan, một nước cộng hòa ở vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây. Đoạn trích "Hai cây phong" là phần đầu của truyện "Người thầy đầu tiên" được sáng tác năm 1957. Đoạn trích miêu tả hai cây phong với ngòi bút sắc bén đậm chất hội họa và đong đầy cảm xúc. Qua đó truyền cho chúng ta tình yêu quê hương da diết và niềm xúc động đặc biệt vì hai cây phong gắn với câu chuyện về người thầy - người đã vun trồng những ước mơ cho những học trò của mình. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn văn mà Toplist đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để hiểu và chuẩn bị kiến thức tốt nhất trước khi lên lớp.

Bài soạn "Hai cây phong" số 1. Bài soạn "Hai cây phong" số 2. Bài soạn "Hai cây phong" số 3. Bài soạn "Hai cây phong" số 4. Bài soạn "Hai cây phong" số 5.