23/05/2018, 17:41

Người ta hay doạ hút thuốc sẽ bị ung thư và bị bệnh tim mạch. Có đúng như vậy không? Nếu đúng thì vì sao Nhà nước vẫn sản xuất thuốc lá. Thuốc lào có độc như thuốc lá hay không?

Hút thuốc Không phải là doạ đâu. Thuốc lá đã được khẳng định là có liên quan chặt chẽ với ung thư phế quản, ung thư phổi. Ở châu Âu người ta đã xác định thấy 1% các ung thư phổi ở nam giới và 53% các ung thư phổi ở phụ nữ là do khói thuốc lá. Nhiều trường hợp ung thư xảy ra ở người ...

Hút thuốc

Không phải là doạ đâu. Thuốc lá đã được khẳng định là có liên quan chặt chẽ với ung thư phế quản, ung thư phổi. Ở châu Âu người ta đã xác định thấy 1% các ung thư phổi ở nam giới và 53% các ung thư phổi ở phụ nữ là do khói thuốc lá. Nhiều trường hợp ung thư xảy ra ở người không hút thuốc lá nhưng sống chung với người nghiện thuốc lá. Khối thuốc lá còn làm tăng nguy cơ bị  các chứng huyết khối động mạch (viêm tắc động mạch). ở Mỹ bình quân mỗi năm có 30.000 – 60.000 người bị chết vì có liên quan đến khói thuốc lá. ở Pháp con số này là 2500 – 3000 người mỗi năm. Nhà nước không sản xuất thuốc lá thì người ta sẽ nhập lậu vì quy luật cung – cầu. Người ta đã in lên từng bao thuốc là: “Hút thuốc có hại cho sức khoẻ” vậy mà biết bao nhiêu bạn trẻ mới lớn vẫn cứ điên rồ tập hút thuốc. Thuốc lào cũng độc như thuốc lá nhưng nếu hút qua điếu cày, điếu ấm thì nước sẽ giữ lại bớt được rất nhiều chất độc trong khói thuốc. Không bao giờ được lấy nước ấm, điều dùng để chữa ghẻ, hắc lào…

Trịnh Ngọc Trinh

226 chủ đề

43560 bài viết

0