Điểm thi lớp 10 TPHCM 2018: Hơn 1 nửa học sinh dưới điểm 5 môn Toán

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP, số học sinh không làm được bài môn toán rơi vào những bài toán truyền thống chứ không phải những bài toán thực tiễn ra theo kiểu đổi mới. Từ nay đến 15-6, học sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo tại trường THCS mà mình đã học lớp 9. Dự kiến ...

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP, số học sinh không làm được bài môn toán rơi vào những bài toán truyền thống chứ không phải những bài toán thực tiễn ra theo kiểu đổi mới.

Từ nay đến 15-6, học sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo tại trường THCS mà mình đã học lớp 9. Dự kiến ngày 19-6, sở sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 ở TP.HCM diễn ra ngày 2 và 3-6 với 86.881 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập trong khi chỉ tiêu tuyển là 68.690 học sinh.

Tra cứu giúp Điểm thi vào lớp 10 năm 2018 TPHCM chính xác

Soạn tin: THI (dấu cách)HOCHIMINH (dấu cách) SBD gửi 8705

Trong đó: SBD - Là số báo danh của bạn.

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở HOCHIMINH, và SBD là 168474

Soạn tin: THI  HOCHIMINH 168474 gửi 8705

Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi Ngữ văn và bài thi Toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, điểm nghề được cộng thêm (nếu có).

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Theo TTHN

0