23/05/2018, 19:45

Đặc điểm của sao Sirius B?

Thứ sáu - 08/07/2011 15:15 (Hình minh họa) Ngôi sao này có thành phần chủ yếu là hỗn hợp cacbon-oxy được tạo ra bởi phản ứng hạt nhân của heli vào thuở ban đầu. Nó được phủ lên trên bằng một lớp nguyên tố nhẹ hơn, với thành phần hoàn toàn khác về khối ...

Thứ sáu - 08/07/2011 15:15

(Hình minh họa)

Ngôi sao này có thành phần chủ yếu là hỗn hợp cacbon-oxy được tạo ra bởi phản ứng hạt nhân của heli vào thuở ban đầu. Nó được phủ lên trên bằng một lớp nguyên tố nhẹ hơn, với thành phần hoàn toàn khác về khối lượng do bề mặt có lực hấp dẫn lớn. Vì vậy mà bầu khí quyển của Sirius B bây giờ chỉ còn thuần hydro - nguyên tố có khối lượng nhẹ nhất - và không còn nguyên tố nào được phát hiện trong quang phổ của ngôi sao này nữa.

0