03/12/2018, 22:40

Chiếc lá cuối cùng, thuyết minh về loài hoa trong đề văn lớp 8 kì 1 trường Phúc Đông

Theo em vì sao chiếc lá cuối cùng được coi là kiệt tác của cụ Bơ – men? Em sẽ làm gì để ngăn chặn tác hại của thuốc lá là 1 trong những câu trong đề thi kì 1 lớp 8 môn Văn của trường THCS Phúc Đông (Có đáp án). UBND QUẬN LONG BIÊN – TRƯỜNG THCS PHÚC ĐÔNG ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN 8 ...

Theo em vì sao chiếc lá cuối cùng được coi là kiệt tác của cụ Bơ – men? Em sẽ làm gì để ngăn chặn tác hại của thuốc lá là 1 trong những câu trong đề thi kì 1 lớp 8 môn Văn của trường THCS Phúc Đông (Có đáp án).

UBND QUẬN LONG BIÊN – TRƯỜNG THCS PHÚC ĐÔNG

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN 8

Năm học 2017 – 2018

 Thời gian: 90 phút

I.Phần trắc nghiệm (2 điểm):

Đọc đoạn trích và các câu hỏi sau, ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

“Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà ! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân leo quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắc nhiếc, chửi rủa… “

(Ngữ văn 8, tập 1)

1: Tác giả đoạn trích trên là ai?

A.Xec-van-tet           B. O Hen – ri          C. An-đec-xen        D. He –ming-way

2: Đoạn trích trên trích từ văn bản nào, thuộc thể loại gì?

A.Chiếc lá cuối cùng – Truyện ngắn

B. Tắt đèn – Tiểu thuyết

C. Đánh nhau với cối xay gió – Tiểu thuyết

D. Cô bé bán diêm – Truyện ngắn

3. Dòng nào thể hiện nội dung của đoạn trích?

A. Cô bé hồi tưởng lại cuộc sống êm đềm của mình trước đây khi bà nội em còn sống.

B. Thể hiện tình cảnh hết sức tội nghiệp (rét, đói, khổ) của em bé.

C. Miêu tả cái chết nhẹ nhàng, như là sự giải thoát cho em bé.

D. Cảnh báo về sự hờ hững, thờ ơ của những người xung quanh trước tình cảnh tội nghiệp của em bé.

4. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?

A.Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay

B. Chả là đêm giao thừa mà!

C. Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà.

D. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải lìa xa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa …

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm):

1. (2điểm): Từ truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, theo em vì sao chiếc lá cuối cùng được coi là kiệt tác của cụ Bơ – men?

2 (1điểm):Văn bản Ôn dịch thuốc lá cho ta biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tính mạng của con người. Em sẽ làm gì để ngăn chặn tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội?

3 (5 điểm): Hãy thuyết minh về một loài hoa mà em yêu thích.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KÌ 1 NGỮ VĂN 8

TRẮC NGHIỆM: 1 – C; 2 – D;  3: A-B      4: A-C-D

TỰ LUẬN

1.  Chiếc lá cuối cùng được coi là kiệt tác vì:

+ Nó độc đáo về thời gian sáng tác, không gian sáng tác, chất liệu sáng tác và nó được vẽ bởi một người họa sĩ già đã 40 năm mà chưa có tác phẩn để đời.

+ Nó giống y như thật

+ Nó truyền đi nhiều thông điệp ý nghia

Giúp Giôn – xi lấy lại niềm tin và nghị lực sống

Được vẽ bằng tình yêu thương bao la, sự hi sinh thầm lặng của cụ Bơ-men

Thể hiện tâm hồn và tài năng của một nghệ sĩ chân chính -> mục đích của nghệ thuật là vì con người

2. Học sinh có thể nêu thành các biện pháp cụ thể để ngăn chặn tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Khuyến khích đối với những câu trả lời gắn với thực tế, chân thành và thể hiện hiểu biết của học sinh.

3. Bài làm của học sinh cần đạt các yêu cầu sau:

1.Yêu cầu về hình thức:

– Viết đúng kiểu văn thuyết minh về một loài hoa

– Rõ bố cục: Mở bài, thân bài, kết bài

– Trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả, câu đúng ngữ pháp

  1. Yêu cầu về nội sung: HS có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các tri thức đưa ra phải có tính chân thực, khách quan, khoa học, chính xác thể hiện sự quan sát, hiểu biết của bản thân về loài hoa mình yêu thích.

Sau đây là gợi ý các nội dung cơ bản cần có:

a. Mở bài: Giới thiệu về loài hoa em yêu thích

b. Thân bài:

– Giới thiệu về nguồn gốc, xuất xứ của loài hoa.

– Trình bày đặc điểm, hình dáng của loài hoa

– Trình bày cách gieo trồng, chăm sóc loài hoa em yêu thích.

c. Kết bài: Nhấn mạnh về vẻ đẹp, giá trị của loài hoa đối với em nói riêng và đối với đời sống tinh thần của mọi người nói chung. Bộc lộ tình cảm của em với loài hoa đó.

0