29/05/2018, 23:47

Cách làm mứt bí đao ngon ăn là nghiền đãi khách ngày tết

Cách làm mứt bí đao ngày tết thơm ngon giòn ngọt hấp dẫn dưới đây hẳn sẽ giúp cỗ mứt tết của gia đình bạn thêm phần thú vị. Ngày tết mọi người chuẩn bị mứt tết để đón tiếp những vị khách đầu năm mới đến nhà chúc tết. Mâm mứt tết có rất nhiều loại các chị em có thể tự tay làm tại nhà, rất đơn ...

Cách làm mứt bí đao ngày tết thơm ngon giòn ngọt hấp dẫn dưới đây hẳn sẽ giúp cỗ mứt tết của gia đình bạn thêm phần thú vị. Ngày tết mọi người chuẩn bị mứt tết để đón tiếp những vị khách đầu năm mới đến nhà chúc tết. Mâm mứt tết có rất nhiều loại các chị em có thể tự tay làm tại nhà, rất đơn giản, nhanh chóng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có mứt bí đao. Các chị em hãy tham khảo công thức của phunublog.vn dưới đây nhé.

Nguyên liệu làm mứt bí đao:

  • 1 kg bí đao đã thái miếng nhỏ
  • 600g đường cát trắng
  • 1 chút vôi tôi
  • 15g phèn chua
  • 1 thìa nhỏ nước hoa bưởi

Bắt đầu làm mứt bí đao nào!

Bước 1:

  • Bí đao dùng để làm mứt nên chọn quả già (còn gọi là bí giàn), bổ làm đôi, bỏ ruột và gọt bỏ vỏ xanh bên ngoài.
 phần 1
  • Rửa lại bí cho thật sạch, cắt bí thành từng miếng dài 5 – 7cm, đường kính bằng chiếc đũa.
 phần 2

Bước 2:

  • Hoà tan vôi trắng vào nước lạnh, để yên khoảng 20 phút cho bột vôi lắng xuống, sau đó lọc lấy nước trong của nước vôi, đổ bỏ phần cặn, lưu ý phần nước vôi trong này phải đủ ngập qua mặt bí khi ngâm.
 phần 3

Bước 3:

  • Cho bí vào ngâm trong nước vôi khoảng 4 – 5 tiếng, sau đó vớt bí ra và xả lại nhiều lần dưới vòi nước lạnh.

Bước 4:

  • Cho phèn chua vào hoà cùng 2 lít nước. Bắc lên bếp đun sôi, đợi nước sôi được 2 phút để phèn chua được tan hết. Tắt bếp, đổ bí vào nước phèn. Đậy nắp nồi lại trong 3 phút (không được lâu hơn) để bí trong lại.
 phần 5

Bước 5:

  • Đổ bí ra  rổ, xả nhiều lần dưới nước lạnh, để ráo.

Bước 6:

  • Cho bí và đường vào âu, dùng đũa đảo nhẹ tay. Ngâm bí khoảng 5 – 6 tiếng (trong khi ngâm thỉnh thoảng xốc đảo bí cho ngấm đường đều).

Bước 7:

  • Đổ bí và đường vào nồi hay chảo sâu lòng, bắc lên bếp đun sôi, sau đó giảm nhỏ lửa và đun tiếp cho đến khi nước đường cạn dần. Chú ý, đun mức lửa thấp nhất, tránh không đun lửa to.
 phần 6
  • Khi nước đường đã gần cạn thì phải liên tục xốc đảo đều để bí được áo đường đều và mỏng hơn. Cho nước hoa bưởi vào, đảo tiếp cho đến khi đường khô lại và bám đều quanh miếng bí.
 phần 7
 phần 8

Bước 8:

  • Để bí ra rổ thoáng, trải mứt bí phơi gió trong hai ngày để đường xung quanh bí được khô ráo hẳn và bí được trắng hơn. Khi phơi, nhớ đậy cẩn thận tránh ruồi muỗi. Sau khi khô hẳn, bỏ lọ kín bảo quản.
 phần 9
 phần 10
Món mứt bí đao này thật dễ dàng để thực hiện tại nhà phải không? Những thanh mứt trắng ngần, hương vị ngọt thanh, kết hợp với ly trà thơm ngày tết thì không còn gì tuyệt bằng. Các chị em hãy trổ tài nội trợ với món ăn này nhé. Chúc các chị em nấu ăn ngon thành công.

0