31/05/2018, 14:49

Cách làm kẹo que hình trái tim làm quà Valentine ngọt ngào

Nguyên liệu 24 kẹo gậy bạc hà mini 12 que nhựa để làm kẹo lolipop (kẹo que) 1 chén kẹo candy melt (dùng màu trắng và hồng). Loại kẹo này khi làm tan chảy nó sẽ mịn hơn socola. Nếu không có candy melt có thể socola thay thế. Mua candy melt ở các hiệu làm bánh. Cốm để trang trí ...

Nguyên liệu

24 kẹo gậy bạc hà mini

12 que nhựa để làm kẹo lolipop (kẹo que)

1 chén kẹo candy melt (dùng màu trắng và hồng). Loại kẹo này khi làm tan chảy nó sẽ mịn hơn socola. Nếu không có candy melt có thể socola thay thế. Mua candy melt ở các hiệu làm bánh.

Cốm để trang trí

 - 1

  • 2

    Cho kẹo candy melt vào lò vi sóng, quay cho tan chảy theo hướng dẫn sử dụng in trên gói. Khi kẹo đã tan chảy, bạn dùng thìa, múc kẹo đã tan chảy vào phần giữa của hình trái tim. Để kẹo được đẹp hơn, bạn gạt phẳng cho keooj phủ kín khu vực bên trong của trái tim cho gọn gàng nhé

     - 3

Thành phẩm

Kẹo que hình trái tim vừa dễ làm lại có màu sắc dễ thương, hương vị ngọt ngào của kẹo gậy bạc hà kết hợp với phần kẹo đường bên trong, cốm màu sẽ khiến cho ai nhận được những chiếc kẹo que này sẽ cảm động lắm đấy! Vừa ngon, vừa đẹp lại còn là kẹo handmade do chính tay người ấy làm tặng nữa chứ.

Làm kẹo xong, bạn nhớ bọc kẹo vào bằng những túi nilon xinh xắn dành riêng các loại kẹo nhé, thắt một chiếc nơ ruy băng hồng hồng bên ngoài nữa là đẹp lắm đấy!

 - 5

 Vừa ngon vừa đẹp, ai mà không muốn nhận chứ?

0