24/05/2017, 14:17

Bình luận câu nói thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng

Binh luan thanh nien luon phai ren luyen dao duc cach mang – Đề bài: Em hãy bình luận câu nói thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên là một lực lượng đi đầu tiên phong trong những cuộc cách mạng lớn của dân tộc, họ là những con người năng động và sáng tạo, phát triển ...

Binh luan thanh nien luon phai ren luyen dao duc cach mang – Đề bài: Em hãy bình luận câu nói thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên là một lực lượng đi đầu tiên phong trong những cuộc cách mạng lớn của dân tộc, họ là những con người năng động và sáng tạo, phát triển công việc của một quốc gia đất nước, muốn làm và hoàn thành được tốt công việc mỗi thanh niên cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên là một lực lượng đông đảo và cả nước ...

– Đề bài: Em hãy bình luận câu nói thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng.

Thanh niên là một lực lượng đi đầu tiên phong trong những cuộc cách mạng lớn của dân tộc, họ là những con người năng động và sáng tạo, phát triển công việc của một quốc gia đất nước, muốn làm và hoàn thành được tốt công việc mỗi thanh niên cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng.

Thanh niên là một lực lượng đông đảo và cả nước mỗi năm đều có những lớp mở ra để bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ cách mạng của chúng ta, chúng ta cần phải rèn luyện và phát triển những khả năng vốn có của mình để có thể phục vụ cho dân cho nước. Câu nói của những người đi trước rất đúng đắn khi họ tập trung vào việc đào tạo cán bộ chiến sĩ trẻ và những điều đầu tiên cần bàn đến đó là việc đào tạo đạo đức, từ thời của chủ tịch Hồ Chí minh, Người đã luôn quan tâm đến việc đạo đức cách mạng của nhân dân ta, những truyền thống đó đã được lưu truyền và lưu giữ từ xa xưa, ngày nay chúng ta đang bảo tồn và phát huy sức mạnh của cả nước, đó là những hình ảnh mang những tính chất hay và nó đã tạo nên nhiều những thành tựu vô cùng đáng kể và phải kể đến công lao to lớn của đất nước.

Những nhiệm vụ to lớn mà đảng và nhà nước giao phó cho thế hệ thanh niên là ngày càng phải phấn đấu để bảo vệ nhà nước, và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước, mỗi người là một tấm gương sáng cho tinh thần tự lực tự cường và phát triển hết khả năng vốn có của mình, chúng ta cần phải tự hào hơn khi đất nước ngày càng phát triển thì những yếu tố quan trọng hơn hết đó là tinh thần chiến đấu và bảo vệ hết mình cho một đất nước, luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác để chống lại kẻ thù, chúng ta cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao phó có như vậy mới góp phần để xây dựng một đất nước giàu đẹp hơn, những hình ảnh đó đã tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

Đạo đức là một phẩm chất vô cùng đáng quý từ xưa đến nay từ giai đoạn Khổng Tử hay rất nhiều những vị lãnh tụ của đất nước cũng luôn coi trọng vấn đề đạo đức và coi đó là gốc rễ để phát triển và xây dựng nền tảng cho một lực lượng hùng mạnh, mỗi chúng ta đều là những thế hệ trẻ cho tương lai đất nước vì vậy cần phải phấn đấu hết mình để bảo vệ đất nước của mình, luôn có ý thức rèn luyện đạo đức cho tốt xứng đáng là con của đất nước Việt Nam. Những phẩm chất đạo đức cần có mà mỗi người thanh niên chúng ta đều nên có đó là những phẩm chất chất phác, thật thà, dũng cảm và có những chuẩn mực đạo đức của những người biết lo cho dân cho nước, mỗi người không chỉ là một tinh thần và còn phải là một tấm gương cho những người khác noi theo.

Trong sự phát triển của đất nước chúng ta cần phải cố gắng rèn luyện bản thân để thích ứng với một điều kiện luôn có những kẻ lợi dụng mình là người có chức và có quyền để thực hiện những yêu cầu của cá nhân một cách bất chính, chính vì lo cho dân cho nước mà nhân dân ta luôn có ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, những điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đến sự phát triển của cả một đất nước, mỗi chúng ta đều cần có những ý thức riêng và một lòng phục vụ cho cách mạng tự thân rèn luyện đạo đức cho phù hợp với thời thế của đất nước, mỗi người là một tấm gương sáng về quá trình rèn luyện đạo đức thì sẽ cùng nhau góp phần xây dựng một đất nước thêm giàu đẹp và văn minh lịch sự hơn, những điều đó mang cho chúng ta những điều thật lớn lao và giúp chúng ta trở thành những lực lượng có ích và luôn tiên phong trên con đường cách mạng.

Chúng ta cần học tập và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc có như vậy mới ngày càng rèn luyện được những tư tưởng đạo đức tốt đẹp và trong sáng cùng góp phần xây dựng một đất nước văn minh lịch sự và tiến lên đà phát triển lên công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chúng ta mỗi người đã đều tạo nên những giá trị riêng cho dân tộc mình, ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng phải được trang bị những kiến thức sâu rộng về đạo đức cách mạng, những điều đó đã được thể hiện qua những môn học trong nhà trường luôn kèm và bắt buộc vào môn học đó là đạo đức hay còn gọi là giáo dục công dân cho con người, trong bộ môn giáo dục quốc phòng một phần cũng đào tạo được đạo đức cách mạng cho quần chúng và đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh niên một thành phần rất quan trọng và là một thành phần không thể thiếu trong cuộc kháng chiến cách mạng của chúng ta.              

Rèn luyện đạo đức cách mạng là một việc làm rất có ý nghĩa, nó tác động lớn đến đạo đức và phẩm chất cao quý của lứa tuổi thanh niên chúng ta, những điều đó có ý nghĩa tác động đến lòng yêu nước thương dân, và tinh thần tự lực tự cường của nhân dân Việt Nam.

Từ khóa tìm kiếm:

thanh nien luon phai ren luyen dao duc cach mang

thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng

binh luan thanh nien luon phai ren luyen dao duc cach mang

bình luận câu nói thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng

0