Bài 3 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính. Lời giải: - Vì mạch nhánh có dòng nhỏ hơn mạch chính. Nếu lắp cầu chì dây chảy nhỏ vào mạch chính nên dây chảy sẽ đứt ...

Tổng kết và ôn tập Phần 3

: Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính.

Lời giải:

- Vì mạch nhánh có dòng nhỏ hơn mạch chính. Nếu lắp cầu chì dây chảy nhỏ vào mạch chính nên dây chảy sẽ đứt trong khi các tải hoạt động vẫn bình thường (chưa đến mức báo động)

- Nếu lắp cầu chì dây chảy to vào mạch nhánh → các thiết sẽ cháy trong khi cầu chì chưa đạt tới mức để cho đứt (không phù hợp)

Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8

0