TRAN THI THU TRANG trang

208 chủ đề

2330 bài viết

10 Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiế

Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Khi Quang Trung xây dựng đất nước đã viết thư mời ông giúp dân giúp nước về mặt văn hóa giáo dục, vì vậy tháng 8 năm 1971, Nguyễn Thiếp đã đang lên vua bản tấu "Luận bàn về phép học". Bài tấu giúp ta hiểu được mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để cầu danh lợi. Học tốt phải có phương pháp học đặc biệt học phải đi đôi với hành. Mời các bạn đọc tham khảo một số bài viết phân tích văn bản trên đã được Toplist tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 1. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 2. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 3. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 4. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 5. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 6. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 7. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 8. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 9. Bài văn phân tích văn bản "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp số 10.